Việc Israel tấn công đoàn tàu Flotilla

không ảnh hưởng đến chuyến

viếng thăm Chypre của Ðức thánh cha

 

Việc Israel tấn công đoàn tàu Flotilla không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm Chypre của Ðức thánh cha.

Vatican [AFP 1/6/2010] - Việc Israel tấn công đoàn tàu Flotilla không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm Chypre của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Hôm thứ Ba mùng 1 tháng 6 năm 2010, trong cuộc họp báo giới thiệu chuyến viếng thăm Chypre của Ðức thánh cha, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, tuyên bố rằng cuộc tấn công của Israel vào đoàn tàu Flotilla không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm.

Theo cha Lombardi, "đây là một biến cố rất đau buồn và đáng lo ngại cho bầu khí chung" tại Trung đông, nhưng không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm thứ Hai 31 tháng 5 năm 2010, một toán xung kích của Israel đã mở cuộc tấn công vào đoàn tàu Flotilla gồm 6 chiếc tàu chuyên chở hàng trăm người ủng hộ Palestine và đồ cứu trợ.

Theo quân đội Israel, có 9 người bị thiệt mạng và 7 binh sĩ bị thương khi toán xung kích tấn công vào tàu Mavi Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ: đây là chiếc tàu lớn nhứt trong đoàn với 600 hành khách.

Tòa thánh đã bày tỏ đau buồn và quan ngại về biến cố này.

Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới cũng lên án cuộc tấn công. Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Ba mùng 1 tháng 6 năm 2010, mục sư Olav Fykse Tveit, tổng thư ký hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới đã "lên án việc tấn công và sát hại những người vô tội chỉ muốn tiếp tế nhân đạo cho dân chúng tại Gaza, vốn đã bị Israel phong tỏa từ năm 2007".

Thông cáo của hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới viết: "chúng tôi lên án việc Israel trắng trợn vi phạm công pháp quốc tế khi tấn công và xâm nhập đoàn tàu nhân đạo".

Hội đồng này kêu gọi chính phủ Israel hãy chấm dứt cuộc phong tỏa đối với dải Gaza, trả tự do tức khắc cho đoàn tàu.

Theo Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới, các nhu cầu nhân đạo chính đáng của dân chúng tại Gaza cần phải được thỏa mãn theo đòi hỏi của các luật nhân đạo quốc tế.

Trong thông cáo, hội đồng này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo áp lực để chính phủ Israel chấm dứt cuộc chiếm đóng tại các lãnh thổ Palestine.

Nhiều tổ chức Kitô tại Pháp cũng cực lực lên án hành động của Israel và kêu gọi chấm dứt ngay cuộc phỏng tỏa tại Gaza.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page