Các linh mục và

việc xử dụng Internet

 

Các linh mục và việc xử dụng Internet.

Roma [La Croix 31/5/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Kết quả của một cuộc thăm dò được thực hiện dạo tháng 12 năm 2009 cho thấy đa số các linh mục trên thế giới xử dụng Internet một cách "tích cực", nhưng không "ngây thơ" đối với các kỹ thuật tân tiến ngày nay.

Cuộc thăm dò nói trên đã được Bộ Giáo Sĩ, Ðại học giáo hoàng Thánh Giá của Hội Opus Dei và Ðại học Lugano, Thụy Sĩ tổ chức và được hãng thăm dò dư luận có tên là "Picture" thực hiện.

Ðã có khoảng 5,000 linh mục thuộc 117 quốc gia, tức khoảng 1 phẩy 2 phần trăm tổng số linh mục trên thế giới tham gia cuộc thăm dò.

Kết quả cuộc thăm dò đã được cho công bố tại Roma hôm 31 tháng 5 năm 2010 cho thấy tuổi trung bình của những vị đã trả lời cho các câu hỏi của Viện Picture là 48. Ðây cũng là tuổi trung bình của các linh mục trên toàn thế giới. Hai phần ba các linh mục tham gia cuộc thăm dò là linh mục triều. Trên 50 phần trăm các linh mục tham gia cuộc thăm dò là người Âu Châu, 37 phần trăm từ Mỹ Châu, 4 phần trăm từ Á Châu và gần 3 phần trăm từ Phi Châu. Nhưng sự phân phối này không ảnh hưởng đến kết quả cuộc thăm dò.

Nhìn chung, theo lời giáo sư Lorenzo Cantoni, phó viện trưởng đại học Lugano, các linh mục xử dụng Internet một cách tích cực, nhưng không ngây ngô. Gần 95 phần trăm linh mục trên khắp thế giới vào Internet mỗi ngày. Riêng tại Phi Châu, tỷ lệ này là 84 phần trăm. Trên 60 phần trăm các linh mục xử dụng Internet để soạn bài giảng. Chỉ có khoảng 40 phần trăm tìm tài liệu và tư tưởng cho đời sống tu đức.

Kết quả cuộc thăm dò cũng cho biết: một phần ba các linh mục xử dụng Internet để cầu nguyện. Một phần ba khác không cho biết mục đích tại sao mình vào Internet. Trái lại có gần 95 phần trăm những người được thăm dò xem Internet là cần thiết cho việc huấn luyện linh mục. Một phần ba nói rằng họ xử dụng Internet cho mục đích này ít nhứt mỗi tuần một lần.

Tuyệt đại đa số những người được thăm dò xác tín rằng Internet cần thiết để trình bày sứ điệp Kitô giáo. Trên 50 phần trăm nói rằng Internet cho phép hội nhập đức tin vào thế giới đương đại. Trên 70 phần trăm cho rằng Internet trợ giúp cho công cuộc rao giảng Tin Mừng và tiếp cận với giới trẻ.

Tuy nhiên, các trang mạng "xã hội" trên Internet không thu hút hàng giáo sĩ. Có khoảng một phần tư những người được hỏi ý kiến cho biết mình "nối mạng" mỗi ngày. Nhưng hơn một phần ba nói rằng họ không bao giờ tham gia các mạng lưới xã hội như thế. Nhưng nhiều linh mục cho biết họ thường xuyên liên lạc với các linh mục khác qua hệ thống "Skype".

Trong tổng thể, có khoảng 41 phần trăm linh mục xem các kỹ thuật tân tiến như một dụng cụ rất hữu ích cho công tác mục vụ của mình. Nhưng cũng có đến 46 phần trăm những người được thăm dò nói rằng họ chỉ xử dụng một cách dè dặt. Riêng có trên 10 phần trăm có một cái nhìn tiêu cực về các kỹ thuật tân tiến này.

Sau khi nhắc lại sứ điệp của Ðức thánh cha Benedicto XVI nhân ngày Truyền Thông Thế Giới, Ðức hồng y Claudio Hummes, bộ trưởng bộ giáo sĩ, tuyên bố: "Trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, Giáo hội không thể làm gì khác hơn là phải quan tâm đến các phương cách hiện hữu, thông đạt và hiểu biết mới này".

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong sứ điệp nhân ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 44 đã được cử hành vào ngày 16 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha đã kêu gọi các linh mục "phải khôn ngoan nắm bắt những cơ hội đặc biệt do các phương tiện truyền thông hiện đại mang lại".

Chủ đề của ngày Truyền Thông Thế Giới năm 2010 là "Linh mục và công tác mục vụ trong thế giới kỹ thuật số: các phương tiện truyền thông mới phục vụ Lời Chúa". Ðức thánh cha nhắc lại rằng các phương tiện truyền thông hiện đại là một phần trong các phương tiện vốn từ lâu đã được Giáo hội xử dụng để loan báo Tin Mừng.

Nhân năm linh mục, Ðức thánh cha nhắc lại rằng "bổn phận tiên quyết của linh mục là loan báo Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể và thông truyền ơn Chúa đa dạng và mang lại sự cứu độ xuyên qua các bí tích". Theo Ðức thánh cha, sứ mệnh của linh mục rất cao đẹp vì là một đáp trả cho những câu hỏi mà thánh Phaolô đã nêu ra trong thư gởi giáo đoàn Roma: làm sao tin nếu không nghe Lời Chúa? Làm sao nghe lời Chúa nếu không có ai công bố? Làm sao công bố Lời Chúa nếu không được sai đi?

Trong sứ điệp nhân ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 44, Ðức thánh cha viết rằng để có thể đáp ứng cho những câu hỏi trên đây trước những thay đổi văn hóa của thế giới, nhứt là nơi giới trẻ, các phương tiện truyền thông hiện đại là một phương thế tối cần.

Ðức thánh cha giải thích rằng "xuyên qua các phương tiện truyền thông hiện đại, linh mục có thể giải thích về đời sống Giáo hội và giúp con người thời đại khám phá gương mặt của Chúa Kitô". Nhưng dĩ nhiên, trước khi xử dụng các phương tiện này, linh mục cần phải có một sự chuẩn bị vững chắc về thần học và tu đức, được nuôi dưỡng bởi một cuộc đối thoại liên tục với Chúa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page