Hai linh mục Công giáo Trung quốc

bị bắt giữ tại tỉnh Hebei

 

Hai linh mục Công giáo Trung quốc bị bắt giữ tại tỉnh Hebei.

Huaian, Hebei, Trung quốc [Zenit 31/5/2010] - Hai linh mục Công giáo Trung quốc bị bắt giữ tại tỉnh Hebei.

Theo tin của hãng thông tấn "Các Giáo hội Á châu" của hội thừa sai Paris, hai linh mục Công giáo đã bị công an bắt giữ trong lúc đi đến một cộng đồng Công giáo tại huyện Huaian, tỉnh Hebei để dâng lễ Chúa Nhựt. Theo các nguồn tin từ địa phương, người ta không rõ lý do tại sao hai vị linh mục bị bắt giữ; có người đoán rằng hai vị linh mục bị bắt giữ vì một trong hai vị đã được truyền chức cách đây 6 tháng mà họ không được thông báo.

Hai vị linh mục này thuộc giáo phận Xuanhua, giáp giới với thị xã Bắc Kinh về hướng tây.

Cách đây vài tháng, nhiều linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại tỉnh Hebei cũng bị bắt giữ.

Chính quyền địa phương tại tỉnh Hebei luôn muốn chứng tỏ rằng họ đang kiểm soát chặt chẽ các sinh hoạt của các linh mục Công giáo. Từ ngày 17 đến 21 tháng 5 năm 2010, chính quyền Hebei đã tập trung toàn bộ các linh mục thuộc Giáo hội công khai và một vài linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng để "làm việc". Trong các buổi làm việc này, chính quyền Hebei đã chỉ trích thông cáo được Tòa thánh cho phổ biến hồi tháng 3 năm 2010, sau phiên họp thường niên của Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung Quốc. Chính quyền Hebei nói rằng đây là một sự can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc.

Thật ra, trong thông cáo, Tòa thánh chỉ kêu gọi các Ðức giám mục Trung Quốc tích cực hơn trong việc xây dựng sự hiệp nhứt Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page