Tòa thánh chính thức mở cuộc điều tra

về lạm dụng tình dục trẻ em tại Ái Nhĩ Lan

 

Tòa thánh chính thức mở cuộc điều tra về lạm dụng tình dục trẻ em tại Ái Nhĩ Lan.

Vatican [AFP, CNA, CWN 31/5/2010] - Tòa thánh chính thức loan báo cho mở cuộc điều tra về các lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội tại Ái nhĩ Lan.

Hôm thứ Hai 31 tháng 5 năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, loan báo rằng vào mùa thu năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ gởi đến Ai Nhĩ Lan một ủy ban kinh lược để thực hiện một cuộc điều tra và giúp đỡ Giáo hội tại đây "thanh luyện" sau khi nổ ra vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em tại nước này.

Cha Lombardi cho biết: 4 vị Hồng y và Giám mục được Ðức thánh cha bổ nhiệm sẽ đi kinh lược tại 4 giáo phận Armagh, Dublin, Cashel Emly và Tuam, để tìm hiểu về tình hình do các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục và tu sĩ tạo nên.

4 vị được Ðức thánh cha bổ nhiệm vào Ủy ban kinh lý tại Ái Nhĩ Lan gồm có: Ðức tổng giám mục Westminster, Anh quốc, Ðức hồng y Tổng giám mục Boston, Hoa kỳ và hai vị Hồng y người Canada. Các vị này sẽ tìm hiểu các vụ lạm dụng, giúp đỡ các nạn nhân và kiểm chứng tính hữu hiệu của đường lối được Tòa thánh đề ra để đối phó và phòng ngừa các vụ lạm dụng.

Cha Lombardi nhấn mạnh rằng cuộc điều tra cũng sẽ được tiến hành tại các giáo phận khác và nhằm mục đích giúp đỡ các Giám mục, Giáo sĩ, Tu sĩ và giáo dân tại Ái Nhĩ Lan.

Ngoài ra, Bộ giáo dục Công giáo cũng sẽ mở cuộc điều tra trong các chủng viện tại Ái Nhĩ Lan và chủng viện Ái nhĩ lan tại Roma nhằm canh tân việc huấn luyện linh mục trong Giáo hội tại đây.

Song song với các cuộc điều tra trên đây, Bộ dòng tu và đời sống thánh hiến cũng sẽ mở một cuộc điều tra xuyên qua các câu hỏi được gởi đến các dòng tu với mục đích hiểu biết rõ hơn tình trạng hiện nay và cải tổ đường hướng giáo dục.

Cuộc "kinh lược" này đã được Ðức thánh cha loan báo trong lá thư gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan hôm 20 tháng 3 năm 2010. Ðức thánh cha nhìn nhận thái độ cứng rắn của ngài đối với hàng giám mục Ái Nhĩ Lan, nhưng ngài khẳng định rằng mục đích của cuộc kinh lược là để nâng đỡ "Giáo hội địa phương trên con đường chữa trị và đền bù".

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai 31 tháng 5 năm 2010, Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan hoan nghênh cuộc điều tra của Tòa thánh và nói rằng đây là một bước quan trọng trên con đường chữa trị, đền bù và canh tân Giáo hội tại đây.

Tưởng cũng nên nhắc lại: dạo tháng 11 năm 2009, một bản phúc trình của chính phủ Ái Nhĩ Lan về các lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ tại nước này đã tố cáo hành vi bao che của một số Giám mục.

Cho đến nay, đã có 6 Giám mục Ái Nhĩ Lan đệ đơn từ chức và Tòa thánh đã chấp thuận đơn của 4 vị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page