Ðức thánh cha đề cao mẫu gương

truyền giáo của cha Matteo Ricci

 

Ðức thánh cha đề cao mẫu gương truyền giáo của cha Matteo Ricci.

Vatican [Asianews 29/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đề cao mẫu gương truyền giáo của cha Matteo Ricci.

Sáng thứ Bảy 29 tháng 5 năm 2010, trong buổi tiếp kiến dành cho hàng ngàn người hành hương đến từ thành phố Macerata, sinh quán của cha Matteo Ricci nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của cha, Ðức thánh cha nói rằng cha Ricci trước tiên là một nhà truyền giáo đã mang Tin Mừng đến Trung Quốc. Và khi làm công tác này, ngài đã thiết lập một cuộc đối thoại quan trọng giữa các nền văn hóa, giữa Trung quốc và Tây Phương.

Sau khi ghi nhận rằng cha Ricci hiện vẫn còn được ngưỡng mộ trong xã hội Trung quốc ngày nay, Ðức thánh cha nói rằng không nên tách biệt hoạt động truyền giáo của cha với nỗ lực của cha nhằm hội nhập sứ điệp Tin Mừng vào văn hóa và giới thiệu văn hóa và khoa học Tây Phương cho Trung Quốc.

Theo Ðức thánh cha, trong các biến cố nhằm tưởng niệm 400 năm ngày qua đời của cha Ricci, nhiều người chỉ xem cha như một trung gian văn hóa. Ðức thánh cha khẳng định: "Cha Ricci đến Trung Quốc không chỉ để quảng bá khoa học và văn hóa Tây Phương, mà là để rao giảng Tin Mừng và làm cho mọi người nhận biết Chúa".

Ðức thánh cha giải thích rằng trong khi rao giảng Tin Mừng, cha Ricci nhận ra khát vọng hiểu biết và đối thoại của người dân Trung Hoa, cho nên ngài đã thiết lập cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa, một cuộc đối thoại vô vị lợi , không vướng vào những tham vọng chính trị hay kinh tế, nhưng chỉ được thực hiện trong tình thân hữu.

Trong bài nói chuyện với khách hành hương đến từ Macerata, Ðức thánh cha cũng nói rằng việc tưởng niệm cha Ricci và những người bạn Trung hoa của ngài cũng là dịp để cầu nguyện cho "Giáo hội tại Trung Quốc và toàn thể nhân dân Trung Quốc". Ngài cũng nhắc đến lễ Ðức Mẹ Phù Hộ các tín hữu, bổn mạng Giáo hội tại Trung Quốc, được cử hành tại Trung tâm Thánh mẫu Sheshan, Thượng Hải hôm 24 tháng 5 năm 2010.

Kết thúc bài nói chuyện, Ðức thánh cha ngỏ lời chào thăm nhân dân Trung Quốc và bảy tỏ ước muốn được đẩy mạnh các quan hệ giữa nước này và Kitô giáo. Ngài nói: "Cũng như cha Matteo Ricci, hôm nay tôi bày tỏ sự tôn trọng sâu xa của tôi đối với dân tộc Trung Hoa và nền văn hóa cổ kính của dân tộc này. Tôi xác tín rằng cuộc gặp gỡ của dân tộc này với Kitô giáo sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cũng như cổ võ cho cuộc sống chung hòa bình giữa các dân tộc".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page