Ðức thánh cha kêu gọi

giúp đỡ người di dân và tỵ nạn

 

Ðức thánh cha kêu gọi giúp đỡ người di dân và tỵ nạn.

Vatican [CNS 28/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi giúp đỡ người di dân và tỵ nạn.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa thánh về mục vụ di dân cho người di dân và tỵ nạn hôm 28 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha khẳng định rằng tương lai của hầu hết các xã hội tùy thuộc vào việc đón tiếp người di dân và tỵ nạn và giúp họ hội nhập vào xã hội.

Ðức thánh cha nói: "Tương lai của các xã hội chúng ta tùy thuộc vào cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa mà vẫn tôn trọng bản sắc và những khác biệt chính đáng".

Phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn đặc biệt đề cập đến trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức quốc tế đối với người di dân và tỵ nạn.

Trong bài diễn văn đọc trước các tham dự viên, Ðức thánh cha ca ngợi nỗ lực của các tổ chức quốc tế nhằm xây dựng một thế giới của hòa bình, huynh đệ và hợp tác.

Tuy nhiên, Ðức thánh cha cũng than phiền rằng một số nơi trên thế giới chưa chịu đảm nhận trách nhiệm của mình đối với người di dân và tỵ nạn. Ngài nói: "khát vọng của nhiều người được xô ngã những bức tường chia rẽ và thiết lập những thỏa hiệp thăng tiến sự hội nhập vẫn chưa được thực hiện".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page