Ðức thánh cha kêu gọi

công lý và huynh đệ tại Benin

 

Ðức thánh cha kêu gọi công lý và huynh đệ tại Benin.

Vatican [VIS 28/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng công lý phải luôn đi đôi với tình huynh đệ.

Ðức thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ đầu tiên của Benin bên cạnh Tòa thánh hôm 28 tháng 5 năm 2010.

Trong bài diễn văn trình ủy nhiệm thư, ông Theodore Loko, đại sứ của cộng hòa Benin bên cạnh Tòa thánh, đã nhắc đến gương sáng của vị Hồng y lỗi lạc người Benin là Bernadin Gantin, cựu bộ trưởng bộ Giám mục đã qua đời cách đây 2 năm.

Ngỏ lời với đại sứ Benin, Ðức thánh cha cũng nhắc lại gương của Ðức hồng y Gantin. Ngài mô tả vị Hồng y này như một người bắc cầu giữa các nền văn hóa và lục địa. Ðức thánh cha khẳng định rằng gương sáng của ngài sẽ giúp cho các tín hữu Kitô Benin biết sống quảng đại và trách nhiệm hơn để phục vụ đất nước vốn sẽ cử hành 150 năm rao giảng Tin Mừng vào năm 2011.

Ðức thánh cha cũng nói đến tầm quan trọng của "Hội Nghị các lực lượng sống động của quốc gia" được tổ chức cách đây 20 năm. Theo Ðức thánh cha, đây không chỉ là một biến cố chính trị, mà còn nói lên mối quan hệ chặt chẽ giữa đức tin và và sự biểu lộ niềm tin trong đời sống công cộng tại Benin.

Trong bài diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Ðức thánh cha kêu gọi người dân Benin hãy thăng tiến tình huynh đệ đích thực. Theo Ðức thánh cha, tình huynh đệ là điều kiện thiết yếu của hòa bình xã hội và yếu tố thăng tiến sự phát triển toàn diện. Nhắc lại những giá trị truyền thống của dân tộc này, Ðức thánh cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự tôn trọng đối với sự sống thánh thiêng của con người.

Ngoài ra, trong bài diễn văn chào mừng tân đại sứ Benin, Ðức thánh cha cũng ám chỉ đến tình trạng tham nhũng tại nước này. Ngài nói: "tìm kiếm tư lợi bất kể công ích là một điều xấu xa, xem thường các cơ cấu công quyền và ngăn cản sự phát triển toàn diện con người. Các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế và xã hội của một quốc gia là "lương tâm xã hội" của nước này: họ phải bảo đảm sự trung suốt của các tổ chức và một nền đạo đức khả dĩ sinh động đời sống xã hội. Họ phải là những người công bình. Và công bình phải luôn đi đôi với tình huynh đệ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page