Tuần hành chống phá thai tại Pháp

 

Tuần hành chống phá thai tại Pháp.

Bordeaux, Pháp quốc [AFP 29/5/2010] - Hàng ngàn người đã tham gia một cuộc tuần hành chống phá thai tại thành phố Bordeaux, Pháp quốc.

Theo tin của hãng thông tấn Pháp afp, chiều thứ Bảy 29 tháng 5 năm 2010, hàng ngàn người đã xuống đường chống phá thai dưới sự canh chừng của các lực lượng an ninh.

Cuộc tuần hành này diễn ra song song với một cuộc biểu tình khác do những người ủng hộ phá thai tổ chức.

Hai cuộc biểu tình đã diễn ra trong một bầu khí căng thẳng sau khi Ðài Truyền Hình France 2 của Pháp cho trình chiếu chương trình có tựa đề "những kẻ thâm nhập" nói về giới Công giáo bảo thủ tại thành phố này.

Cảnh sát đã gia tăng lực lượng để đề phòng những cuộc đụng độ giữa hai đoàn biểu tình.

Cuộc tuần hành "vì sự sống" qui tụ khoảng một ngàn người đã tố cáo nạn phá thai và yêu cầu chính quyền địa phương nâng cấp các dịch vụ chăm sóc các bệnh nhân nan y trong các bệnh viện.

Cũng tại Pháp, hôm thứ Bảy 29 tháng 5 năm 2010, hàng ngàn người mà phần lớn là các tín hữu Tin lành tại thành phố Strasbourg, đã tham gia một cuộc biểu tình để công khai bày tỏ niềm tin vào Chúa Giêsu.

Cuộc biểu tình cũng được tổ chức cùng lúc tại một số thành phố lớn khác. Ðoàn người tham gia cuộc biểu tình đi sau các chiếc xe tải trên đó có các bang nhạc rock và pop. Trên các chiếc xe có trương biểu ngữ với nội dung như "tôi xuống đường vì Chúa Giêsu", " chỉ có một giải pháp là Chúa Giêsu" ,"Thiên Chúa là Tình Yêu".

Ông Daniel Rivaud, phát ngôn viên của cuộc biểu tình, tuyên bố: "chúng tôi không chiêu mộ ai cả, vì chúng tôi không cưỡng bách ai. Chúng tôi chỉ muốn làm chứng cho niềm tin của chúng tôi". Theo ông, "muốn chia sẻ niềm tin của mình là một điều bình thường và rất "là người".

Ðoàn người biểu tình tại Strasbourg đã dừng trước hội đường Do thái chính của thành phố để trao cho vị Ðại giáo trưởng một tuyên ngôn lên án chủ nghĩa bài Do thái.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page