Cha Pizzabella được lưu nhiệm

trong chức vụ quản thủ thánh địa

 

Cha Pizzabella được lưu nhiệm trong chức vụ quản thủ thánh địa.

Gierusalem [AFP 24/5/2010] - Cha Pierbattista Pizzabella được Ðức thánh cha tái bổ nhiệm làm quản thủ Thánh Ðịa thêm một nhiệm kỳ 3 năm nữa.

Hôm thứ Hai 24 tháng 5 năm 2010, mạng lưới của Quản thủ Thánh Ðịa loan báo rằng cha Pizzabella, một tu sĩ dòng Phanxico 47 tuổi, đã được Ðức thánh cha tái bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ 3 năm trong chức vụ "Người canh giữ Núi Sion và Mộ Thánh".

Cha Pizzabella xuất thân từ miền Bergame, Ý, đậu cử nhân Kinh Thánh và thụ phong linh mục năm 1990. Cha hiện cũng là thành viên của Ủy ban Tòa thánh về đối thoại với Do thái giáo.

Quản thủ Thánh Ðịa là người chịu trách nhiệm về hành chánh và linh hoạt thiêng liêng tại các linh địa cũng như việc huấn luyện chủng sinh và các trường học tại Thánh Ðịa.

Quản thủ là người nhân danh Giáo hội Công giáo trông coi các nơi thánh phù hợp với một truyền thống đã có từ năm 1219, tức thời thập tự viễn chinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page