Giáo hội Chính thống Nga tổ chức

buổi hòa nhạc để vinh danh Ðức thánh cha

 

Giáo hội Chính thống Nga tổ chức buổi hòa nhạc để vinh danh Ðức thánh cha.

Roma [Zenit 21/5/2010] - Giáo hội Chính thống Nga tổ chức buổi hòa nhạc để vinh danh Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Tối thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010, tại đại thính đường Phaolo VI, Ðức thượng phụ Kyrill, thượng phụ Chính thống Mascova, đã cho tổ chức một buổi hòa tấu để vinh danh Ðức thánh cha Benedicto XVI nhân dịp mừng sinh nhựt thứ 83 và 5 năm được bầu làm Giáo hoàng của ngài.

Trong sứ điệp được Ðức cha Hilarion Alfeyev, Tổng giám mục Volokolamsk, chủ tịch văn phòng ngoại vụ của Tòa thượng phụ Mascova tuyên đọc trong buổi hòa tấu, Ðức thượng phụ Kyrill nhấn mạnh rằng ngôn ngữ của âm nhạc làm cho Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga viết rằng "âm nhạc là ngôn ngữ đặc biệt giúp chúng ta có thể thông đạt với nhau bằng trái tim".

Trong buổi hòa tấu, Dàn nhạc quốc gia Nga dưới sự điều khiển của ông Carlo Ponti, con trai của nữ diễn viên Sofia Loren, Ca đoàn của Thượng hội đồng Chính thống Mascova đã trình tấu một số tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng Nga trong hai thế kỷ 19 và 20. Bà Sophia Loren cũng có mặt trong buổi hòa tấu.

Buổi hòa tấu là một trong những cuộc gặp gỡ quan trọng giữa các vị chủ chăn Giáo hội tại Roma và Mascova, sau một ngàn năm chia cách và nhứt là sau những căng thẳng gần đây do sự lớn mạnh của Giáo hội Công giáo Ukraine mà Giáo hội Chính thống Nga xem như một cuộc chiêu mộ tín đồ.

Buổi hòa tấu cũng là biến cố cuối cùng trong cuộc Hội Thảo do Tòa thượng phụ Chính thống Mascova và Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo và Hội đồng Tòa thánh về văn hóa đồng tổ chức với chủ đề "Chính thống và Công giáo ngày nay tại Âu Châu: các cội rễ Kitô và gia sản văn hóa chung giữa đông và tây".

Tưởng cũng nên nhắc lại: kể từ khi đức Benedicto XVI được bầu làm chủ chăn Giáo hội hoàn vũ và đức Kyrill được bầu làm Thượng phụ Mascova, mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga đã được cải thiện rất nhiều.

Các viễn ảnh mới và cuộc đối thoại tốt đẹp giữa hai Giáo hội khiến cho nhiều người mong mõi và tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và Ðức thượng phụ Kyrill sẽ diễn ra trong một tương lai gần đây.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page