Phản ứng của Tòa thánh

về việc sản xuất tế bào tổng hợp

 

Phản ứng của Tòa thánh về việc sản xuất tế bào tổng hợp.

Vatican [Cathnwes, CWN 24/5/2010] - Tòa thánh kêu gọi nên thận trọng đối với việc sản xuất tế bào tổng hợp.

Mới đây, các nhà nghiên cứu Hoa kỳ loan báo rằng họ đã thành công trong việc sản xuất một tế bào sống tổng hợp từ DNA của con người.

Phản ứng trước tin trên đây, Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống nói rằng nếu tế bào này được xử dụng cho mục đích tốt như chữa bệnh chẳng hạn, thì đây là một khám phá tích cực. Tuy nhiên, theo ngài, nếu việc sản xuất tế bào tổng hợp này không được xử dụng một cách hữu ích để tôn trọng phẩm giá con người, thì Tòa thánh sẽ không tán thành việc sản xuất này.

Ðức cha Fisichella khẳng định rằng Giáo hội luôn quan tâm đến khoa học. Nhưng trên hết, đối với Giáo hội, cần phải nghĩ đến ý nghĩa của cuộc sống; con người cần có Thiên Chúa là chủ tể của sự sống; chỉ có Thiên Chúa mới tạo nên sự sống.

Về phần mình, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nói rằng phát minh mới là "một dấu chỉ của trí khôn, vốn là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người để hiệu biết công cuộc tạo dụng và cai quản nó một cách tốt đẹp hơn".

Tuy nhiên, theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, "trí khôn không thể không có trách nhiệm. Bất cứ hình thức trí khôn và bất cứ khám phá khoa học nào cũng luôn phải được đo lường theo chiều kích đạo đức, mà trọng tâm chính là phẩm giá của mỗi một con người".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page