Các Ðức giám mục Phi luật tân

và tân chính phủ

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân và tân chính phủ.

Manila [Asianews 21/5/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân sẵn sàng hợp tác với tân tổng thống Aquino nhưng phê bình lập trường ủng hộ phá thai của ông.

Tổng thống tân cử Phi luật tân, ông Benigno Noynoy Aquino, đang chuẩn bị làm lễ tuyên thệ nhậm chức.

Ðức cha Nereo Odchimar, Giám mục Tandag, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ hợp tác trong những gì là hữu ích cho phúc lợi của nhân dân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ phê bình những gì mà chúng tôi thấy là thiệt hại cho công ích".

Là trưởng nam của cố tổng thống Cory Aquino, ông Benigno Noynoy Aquino đã đắc cử trong cuộc bầu cử vừa qua với 43 phần trăm số phiếu.

Ông được các cử tri, nhứt là người Công giáo, ủng hộ vì nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chống lại tham nhũng và nghèo đói, cũng như đưa ra những thay đổi triệt để sau những năm cai trị "tồi tệ" dưới thời tổng thống Arroyo.

Tuy nhiên việc ông ủng hộ Dự Luật "Y Tế Sản Sinh", tức dự luật khuyến khích xử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo, đã khiến cho uy tín của ông bị sút giảm.

Ðược Liên hiệp quốc hổ trợ như một phương cách để chống lại nghèo đói, dự luật kiểm soát dân số này khuyến khích xử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo cũng như tuyệt sản phụ nữ.

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân, lập trường của Giáo hội đối với vấn đề này rất minh bạch. Giáo hội không ngừng chống lại dự luật và tranh đấu để nó không được thông qua. Ðối lại với dự luật, Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân nhấn mạnh đến những chính sách bênh vực sự sống và phát triển nhân bản phù hợp với Tin Mừng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page