Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney

lên án việc lấy đạo đức thế tục

để thay thế cho môn giáo lý

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi, lên án việc lấy "đạo đức thế tục" để thay thế cho môn giáo lý.

Sydney [Cathnews 21/5/2010] - Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi lên án việc lấy "đạo đức thế tục" để thay thế cho môn giáo lý trong các trường công lập.

Phát biểu trong buổi lễ ra mắt cuốn sách có tựa đề "Test everything: hold fast to what is good" [thử nghiệm mọi sự, nhưng chỉ giữ lại điều tốt], Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney khẳng định rằng thay thế môn giáo lý bằng nền "đạo đức thế tục" trong các trường công lập là muốn bày tỏ sự thù nghịch đối với tôn giáo.

Theo Ðức hồng y Pell, mặc dù các thống kê cho thấy có ít nhứt 60 phần trăm người dân Úc tự nhận là tín hữu Kitô, nhưng chính phủ thường làm như thể hầu như mọi người đều "vô tôn giáo".

Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney cho rằng thay thế môn giáo lý Kitô giáo bằng điều được gọi là "đạo đức thế tục" là một thí dụ cho thấy rằng người ta tưởng mọi người dân Úc đều là những người không có đạo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page