Tổng giáo phận Quebec, Canada

giải thích về lời tuyên bố của

Ðức hồng y Marc Ouellet

liên quan đến phá thai

 

Tổng giáo phận Quebec, Canada, giải thích về lời tuyên bố của Ðức hồng y Marc Ouellet liên quan đến phá thai.

Montreal, Canada [AFP 17/5/2010] - Tổng giáo phận Quebec, Canada, giải thích về lời tuyên bố của Ðức hồng y Marc Ouellet liên quan đến phá thai.

Mới đây, Ðức hồng y Marc Ouellet, Tổng giám mục Quebec, đã làm dậy lên một làn sóng chống đối trong giới chính trị và những người tranh đấu cho nữ quyền tại Quebec khi ngài lên án hành động phá thai, ngay cả trong trường hợp bị hãm hiếp.

Lãnh tụ Ðảng Quebec là bà Pauline Marois nói rằng bà phẩn nộ vì lời tuyên bố của Ðức hồng y và cho rằng ngài đã muốn chối bỏ kết quả cuộc tranh đấu của phong trào nữ quyền từ 40 năm nay.

Phát biểu trong một hội nghị chống phá thai tại Quebec hôm thứ Bảy 15 tháng 5 năm 2010, Ðức hồng y Ouellet nhìn nhận thảm kịch mà một người phụ nữ bị hãm hiếp phải trải qua. Tuy nhiên, theo ngài, người phụ nữ ấy cũng cần phải cảm thấy đau khổ khi sát hại đứa con đang mang trong lòng. Ngài nói: "người phụ nữ ấy đã là một nạn nhân. Lẽ nào lại phải tạo thêm một nạn nhân khác?"

Nhiều người phụ nữ trong phong trào tranh đấu cho quyền phụ nữ đã tỏ ra phẩn nộ vì lời tuyên bố trên đây của Ðức hồng y Ouellet.

Ðược biết kể từ khi lên cầm quyền, thủ tướng Canada, ông Stephen Harper đã từ chối không tài trợ cho các tổ chức có chủ trương phá thai tại các nước đang phát triển.

Hôm thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010, trên một chục ngàn người đã tham gia một cuộc tuần hành trước tòa nhà quốc hội Canada để hoan nghênh quyết định của chính phủ và kêu gọi tôn trọng sự sống.

Hôm thứ Hai 17 tháng 5 năm 2010, trước làn sóng chống đối của một số chính trị gia và phong trào nữ quyền, Tòa tổng giám mục Quebec đã cho công bố một thông cáo để giải thích về lời tuyên bố của Ðức hồng y Ouellet. Thông cáo khẳng định rằng Ðức hồng y không hề lên án bất cứ người phụ nữ nào, mà chỉ mong được trợ giúp các phụ nữ trước hay sau khi phá thai. Thông cáo giải thích rằng Ðức hồng y Tổng giám mục Quebec luôn thông cảm trước nỗi khổ đau của người phụ nữ khi phải chọn lựa phá thai.

Thông cáo viết: "những người cha và người mẹ đáng được toàn thể xã hội nâng đỡ để tránh đi đến phá thai. Nên tạo điều kiện dễ dàng cho việc nhận con nuôi. Ưu tiên hiện nay không phải là kết tội, mà là vực dậy ý thức luân lý và giáo dục lương tâm trước thảm kịch phá thai".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page