Ðức giáo chủ

Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales

ngạc nhiên về bài diễn văn đầu tiên

của tân thủ tướng Anh

 

Ðức giáo chủ Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales ngạc nhiên về bài diễn văn đầu tiên của tân thủ tướng Anh.

Westminster, Anh Quốc [Daily Telegraph 14/5/2010] - Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, giáo chủ Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales nói rằng ngài vô cùng sửng sốt khi nghe bài diễn văn đầu tiên của tân thủ tướng Anh, ông David Cameron.

Thực vậy, trong bài diễn văn đầu tiên sau khi nhậm chức, thủ tướng Cameron, thuộc Ðảng Bảo Thủ Anh, trích dẫn tài liệu hướng dẫn bầu cử của các Ðức giám mục Anh và xứ Wales. Trong tài liệu này, các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo khuyên giáo dân hãy bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào tôn trọng công ích. Trong tài liệu có tựa đề "Chọn lựa Công Ích", các Ðức giám mục Anh và xứ Wales đặc biệt cảnh cáo rằng Anh Quốc là nước đang đau khổ vì sự rạn nứt của gia đình và những hệ lụy trầm trọng của tình trạng này đối với xã hội. Các vị kêu gọi dân chúng chỉ nên dồn phiếu cho những ai đề cao các giá trị của hôn nhân và gia đình.

Ông Cameron đã đặt hôn nhân vào trọng tâm chiến dịch bầu cử của Ðảng Bảo Thủ.

Trong bài diễn văn đầu tiên của ông tối hôm thứ Ba 11 tháng 5 năm 2010, tân thủ tướng Anh có ám chỉ đến tài liệu của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales.

Ðức cha Nichols nói rằng tân thủ tướng Anh đã đọc tài liệu của Giáo hội và đã đáp ứng lại.

Tuy nhiên, Ðức cha Nichols khẳng định rằng với tài liệu này Giáo hội Công giáo không hề nhắm ủng hộ một đảng phái nào.

Ngài cũng nói rằng Giáo hội đã từng bị tố cáo là ủng hộ Ðảng Lao động trong cuộc bầu cử hồi năm 1997. Nhưng ngài hoàn toàn bác bỏ điều này.

Tài liệu hướng dẫn bầu cử của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales cảnh cáo rằng để canh tân chính trị tại nước này, không nên giản lược tôn giáo vào những thực hành đạo đức mà phải bảo vệ quyền được tự do tuyên xưng niềm tin của mình một cách công khai. Các nhà lãnh đạo Công giáo và chính phủ thuộc Ðảng Lao Ðộng đã từng đụng độ nhau vì chính phủ này thông qua một số luật mà các nhà phê bình cho là đe dọa tự do tôn giáo tại Anh Quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page