Giáo hội Công giáo Thái Lan

kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo

can thiệp vào cuộc

khủng hoảng chính trị hiện nay

 

Giáo hội Công giáo Thái Lan kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Bangkok, Thái Lan [Zenit 17/5/2010] - Giáo hội Công giáo tại Thái Lan kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á Châu" của Hội Thừa Sai Paris, hôm thứ Hai 17 tháng 5 năm 2010, chính phủ Thái Lan đã cương quyết xử dụng vũ lực với phe "áo đỏ" hiện đang rút vào trung tâm của khu thương mại Bangkok. Trong năm ngày vừa qua, đã có 35 người thiệt mạng, trong đó có một tướng lãnh ủng hộ phe áo đỏ. Trước viễn ảnh của một cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội chính phủ và phe biểu tình, Hội đồng Giám mục Thái Lan đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giao can thiệp để tìm ra những con đường mới của đối thoại và trung gian hầu đạt được một kết thúc ôn hòa cho cuộc khủng hoảng.

Theo Ðức cha Louis Chamniern, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, cuộc đụng độ giữa phe áo đỏ và các lực lượng an ninh trong những ngày vừa qua có nguy cơ dẫn đến một cuộc nội chiến. Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo được dân chúng tin tưởng và yêu mến; họ có thể rất cần thiết để giải quyết sự bế tắt và chấm dứt bạo động.

Trong một xứ sở mà thiếu số Công giáo chỉ chiếm được 0.5 phần trăm dân số, Giáo hội không thể hành động một mình. Tuy nhiên, Ðức cha Chamniern khẳng định rằng Giáo hội sẽ không bao giờ ngừng nói rằng con đường duy nhứt là đối thoại. Ngài nói: "Cần phải buông khí giới và khước từ bạo động để tìm ra một lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Tôi sợ rằng xứ sở sẽ đứng bên bờ vực thẳm của nội chiến; nếu nó không được chận đứng, thì tai họa sẽ xảy ra. Trong giai đoạn bi thảm của lịch sử chúng ta, tôi thấy có những người thất vọng và buông xuôi. Tình trạng tạo ra nhiều sợ hãi. "Xứ sở của nụ cười" xem ra đã trở thành "một xứ sở của đau buồn". Ngày nay, tất cả chúng ta đều đau khổ với nhau và trong giây phút này đây, chúng ta đang đi qua một đường hầm không có lối thoát".

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, rõ ràng là giữa các phe phái không có sự cảm thông. Không một bên nào chịu nhượng bộ. Ai cũng tìm cách bênh vực cho quyền lợi của mình mà không nghĩ đến xứ sở và công ích. Chính phủ tố cáo các nhà lãnh đạo của phe áo đỏ là "kẻ thù của vương quốc" và "phản bội tổ quốc". Ðức cha Chamniern nói: "Theo tôi, điều này xem ra không đúng, mà chỉ là một cách hạ giảm uy tín của phe phản kháng trước dư luận quần chúng. Chính phủ nên hành động với nhiều kiên nhẫn hơn và tìm cách mở ra những con đường mới của đối thoại và trung gian".

Tuy không nói ra, nhưng Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái lan ám chỉ rằng hiện nay người duy nhứt có thể đưa đất nước thoát khỏi bế tắc là quốc vương. Nhưng nhà vua hiện đang đau yếu và uy tín chính trị của ông không còn hữu hiệu như trong cuộc khủng hoảng hồi năm 1992. Chính vì thế mà Ðức cha Chamniern kêu gọi sự can thiệp của các nhà lãnh đạo tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page