Ðức thánh cha tiếp kiến

tổng thống Bolivia

 

Ðức thánh cha tiếp kiến tổng thống Bolivia.

Roma [Zenit 17/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp kiến tổng thống Bolivia, ông Juan Evo Morales Ayma.

Một thông cáo của Tòa thánh cho biết sáng thứ Hai 17 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha đã tiếp kiến tổng thống Bolivia trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, ông Morales đã hội kiến với Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh.

Theo thông cáo của Tòa thánh, hai bên đã trao đổi với nhau về vấn đề bảo vệ môi sinh và quyền của những người yếu kém nhứt trong xã hội.

Về tình hình Bolivia, cuộc hội kiến của tổng thống Morales với Ðức thánh cha và các nhân viên cấp cao của Tòa thánh đã đặc biệt ghi nhận sự hợp tác giữa Giáo hội và Nhà nước trong công tác giáo dục, y tế, xã hội và bênh vực những người kém may mắn nhứt trong xã hội.

Ðài phát thanh Vatican nhắc lại rằng "các mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước Bolivia thường rất căng thẳng; hàng giáo phẩm nước này không ngừng chỉ trích các chính sách của chính phủ."

Nhưng hồi tuần qua, chỉ vài ngài trước khi được Ðức thánh cha tiếp kiến, tổng thống Morales đã công khai tuyên bố rằng ông là người Công giáo.

Theo bình luận của đài Vatican, là tổng thống của một nước có đến 85 phần trăm dân số theo Công giáo, nhà lãnh đạo của đảng cực tả này chưa bao giờ công khai nói đến niềm tin tôn giáo của ông.

Một trong những thách đố mà Giáo hội tại Bolivia phải đương đầu là sự pha trộn giữa niềm tin Kitô và các nghi thức cổ truyền rất quen thuộc tại Bolivia, quốc gia có đến 2 phần 3 dân số là người thổ dân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page