Ðại hội về gia đình tại Thụy Ðiển

 

Ðại hội về gia đình tại Thụy Ðiển.

Jonkoping, Thụy Ðiễn [Zenit 14/5/2010] - Ủy ban về hôn nhân và gia đình của giáo phận Stockholm, Thụy Ðiễn, đã phối hợp với Hội đồng Giám mục các nước Scandinave tổ chức Ðại hội về gia đình từ ngày 14 đến 16 tháng 5 năm 2010.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các Ðức giám mục Scandinave nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hồi tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Ðại Hội này và nhắc lại rằng hôn nhân thực sự "là một khí cụ cứu độ đối với các đôi vợ chồng cũng như toàn thể xã hội".

Trong Ðại hội có chủ đề "tình yêu và sự sống", Ðức hồng y Angelo Scola, Tổng giám mục Venezia Ý, đã phát biểu về đề tài "Chương trình của Thiên Chúa đối với người nam và người nữ trong bí tích hôn phối" mà ngài gọi là "hôn lễ thần bí".

Phát biểu tại Ðại hội còn có bà Maria Fongen, giám đốc trung tâm gia đình tại Oslo. Bà Fongen nói đến quyền của trẻ em và tình trạng của trẻ thơ nói chung.

Ngoài ra, Ðức cha William Kenney, Giám mục phụ tá giáo phận Birmingham, Anh Quốc, thuyết trình về những thay đổi xã hội và những thách đố mà các gia đình Kitô được kêu gọi đối phó.

Vào ngày Chúa Nhựt 16 tháng 5 năm 2010, kết thúc Ðại hội, các tham dự viên sẽ đến tại nhiều nơi trong thành phố để lần chuỗi, sau đó tuần hành xuyên qua các đường phố trước khi tham dự thánh lễ bế mạc do Ðức cha Arborelius, Tổng giám mục Oslo, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục các nước Scandinave chủ sự.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page