Người mưu sát đức Gioan Phaolô II

bị Bồ Ðào Nha từ chối chiếu khán nhập cảnh

 

Người mưu sát đức Gioan Phaolô II bị Bồ Ðào Nha từ chối chiếu khán nhập cảnh.

Lisboa [AFP 13/5/2010] - Người mưu sát Ðức Gioan Phaolô II, ông Mehmet Ali Agca, bị chính phủ Bồ Ðào Nha từ chối chiếu khán nhập cảnh.

Luật sư của ông Mehmet Ali Agca, người thổ nhĩ kỳ đã mưu sát đức Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma ngày 13 tháng 5 năm 1981, cho biết thân chủ của ông đã không đến Fatima để gặp gỡ đức Benedicto XVI được, vì chính phủ Bồ Ðào Nha đã không cấp chiếu khán nhập cảnh cho ông.

Ông Haci Ali Ozhan, luật sư của Agca, nói với hãng thông tấn Pháp afp rằng chính phủ Bồ Ðào Nha đã khuyến cáo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng vì lý do chính trị và an ninh, ông Agca không nên đến Fatima.

Người mưu sát đức Gioan Phaolô II vẫn cương quyết đến Fatima và tổ chức một "hội nghị" tại Lisboa về bí mật Fatima.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Agca đã được trả tự do hồi tháng Giêng năm 2010 sau khi đã bị giam giữ gần 30 năm trong các nhà tù Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người vẫn nghi ngờ về tình trạng tâm lý của ông.

Mặt khác, theo tuần báo Ý Panorama, hôm 29 tháng 4 năm 2010, bộ nội vụ Ý đã ra lệnh trục xuất một thanh niên Maroc vì có âm mưu ám sát Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Thanh niên tên là Mohammed Hlal và một sinh viên khác tên là Ahmed Errahmouni, cả hai đang theo học tại một đại học ở miền Trung Ý, đều bị trục xuất vì có âm mưu sát hại Ðức thánh cha. Lệnh của bộ nội vụ Ý giải thích rằng qua những trao đổi trên điện thoại, hai sinh viên này muốn giết Ðức thánh cha để được lên thiên đàng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page