Người Công giáo Bồ Ðào Nha

muốn nâng đỡ Ðức thánh cha

 

Người Công giáo Bồ Ðào Nha muốn nâng đỡ Ðức thánh cha.

Fatima, Bồ Ðào Nha [AFP 13/5/2010] - Người Công giáo Bồ Ðào Nha vẫn tiếp tục ủng hộ và nâng đỡ Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Cha Manuel Morujao, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha nói với hãng thông tấn afp rằng "sự hiện diện của 500 ngàn người trong thánh lễ do Ðức thánh cha cử hành tại Fatima hôm thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010 là một cử chỉ để biểu lộ sự ủng hộ dành cho Ðức thánh cha.

Theo linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, các tín hữu Kitô nước này biết phân biệt các vụ lạm dụng tình dục trẻ em với tuyệt đại đa số linh mục.

Cha Morujao nói rằng nhiều người đã tổng quát hóa và ngay cả có người còn tố cáo Ðức thánh cha đã bao che. Theo cha, các tín hữu Kitô đã muốn gởi đến Ðức thánh cha một sứ điệp và nói rằng ngài là người rất được yêu mến.

Theo linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, con số nửa triệu người tham dự thánh lễ của Ðức Thánh Cha hôm thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010 cao hơn cả con số người tham dự thánh lễ do đức Gioan Phaolô II cử hành hồi năm 2000 cũng tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima.

Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, cũng xác nhận rằng con số nửa triệu người tham dự thánh lễ do đức Benedicto XVI cử hành hôm thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010, đã vượt qua đám đông tham dự thánh lễ do vị tiền nhiệm của ngài cử hành hồi năm 2000.

Nhận định về sự hiện diện đông đảo của dân chúng trong thánh lễ của Ðức thánh cha, linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục đã không hạ giảm uy tín của Ðức thánh Cha. Theo cha, sự biểu dương mạnh mẽ như thế cho thấy đức tin của người Công giáo vẫn còn vững mạnh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page