Ðức hồng y Tổng giám mục Manila

ca ngợi cuộc bầu cử

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Manila ca ngợi cuộc bầu cử.

Manila [Asianews 11/5/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Manila, Phi luật tân, đề cao vai trò của các thiện nguyện viên Công giáo trong cuộc bầu cử.

Theo kết quả sơ khởi cuộc bầu cử tổng thống, thượng nghị sĩ Benigno Noynoy Aquino hiện đang dẫn đầu. Ủy ban bầu cử gọi tắt là Comelec đã đếm được trên 80 phần trăm số phiếu.

Thượng nghị sĩ Aquino, thuộc Ðảng Tự Do, là con trai của cố tổng thống Aquino, người đã lên làm tổng thống sau khi lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos trong cuộc cách mạng thường được mệnh danh là "Sức mạnh nhân dân" dạo tháng 2 năm 1986.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được cho công bố trong vài ngày tới. Tính cho đến ngày 11 tháng 5 năm 2010, đã có 33 người chết trong các cuộc bạo đông liên quan đến bầu cử.

Dù vậy, sáng thứ Ba 11 tháng 5 năm 2010, khi nhận định về cuộc bầu cử, Ðức hồng y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila khẳng định rằng "đây là một biến cố vĩ đại trong lịch sử Phi luât tân".

Theo Ðức hồng y tổng giám mục Manila, sự thành công của cuộc bầu cử vừa qua là nhờ sự làm việc của trên 45 ngàn thiện nguyện viên Công giáo thuộc các Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.

Ủy ban bầu cử đã nhờ các thiện nguyện viên này kiểm soát các thủ tục bỏ phiếu và kiểm phiếu để tránh gian lận, vốn là một vấn đề lớn trong các cuộc bầu cử tại Phi luật tân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page