Giáo hội Chính thống Nga

lên án tội ác của Stalin

 

Giáo hội Chính thống Nga lên án tội ác của Stalin.

Mascova [CWN 11/5/2010] - Giáo hội Chính thống Nga lên án tội ác của Stalin.

Nhân dịp Nga đánh dấu 65 năm ngày chiến thắng Ðức Quốc Xã, linh mục phó giám đốc văn phòng ngoại vụ của Tòa thượng phụ Chính thống Mascova đã lên án nhà độc tài cộng sản Stalin.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố nhân dịp này, linh mục Hieromonk Philipp Ryabykh nói: "Một chế độ vô nhân đạo đã được thiết lập dưới thời Stalin và không gì có thể biện minh cho chế độ ấy, dù là tiến trình công nghiệp hóa, dù là bom nguyên tử, dù là để bảo vệ biên giới hay ngay cả chiến thắng trong Cuộc Chiến tranh ái quốc vĩ đại. Bởi lẽ tất cả những điều đó không phải là công nghiệp cá nhân của Stalin, mà là những thành tựu của dân tộc đa chủng của chúng ta".

Về phần mình, đức Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova, cũng tuyên bố tại một buổi lễ tưởng niệm biến cố trên đây như sau: "Chúng ta phải hiểu rằng Cuộc Chiến Tranh Ái Quốc vĩ đại có một ý nghĩa "cứu độ".

Theo nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga, chiến tranh "tỏ bày sự thật của Chúa về con người, trừng phạt vì tội lỗi chúng ta cũng như cho thấy sức mạnh và sự yếu đuối của dân tộc chúng ta".

Ðức thượng phụ Kyrill kêu gọi: "Chúng ta đã có sức mạnh để chiến thắng. Giờ đây chúng ta đang mang một trách nhiệm lớn là không được trốn tránh nhiệm vụ lịch sử cao cả ấy, tức phải chiến thắng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page