Giáo hội dựng nhà mới cho các tín hữu Kitô

lẫn tín đồ Ấn giáo tại bang Orissa, Ấn độ

 

Giáo hội dựng nhà mới cho các tín hữu Kitô lẫn tín đồ Ấn giáo tại bang Orissa, Ấn độ.

Bhubaneswar, Ấn độ [Asianews 10/5/2010] - Giáo hội Công giáo tại bang Orissa, Ấn độ, xây dựng nhà mới cho các tín hữu Kitô lẫn các tín đồ Ấn giáo.

Giáo hội đã loan báo một kế hoạch sẽ xây cất khoảng 5,500 căn nhà tại Kandhamal, một quận tại bang Orissa, đã từng bị tàn phá vì các cuộc bạo động do các phần tử Ấn giáo cực đoan gây ra hồi mùa hè năm 2008. Tất cả các tín hữu Kitô và Ấn giáo nào đã mất nhà cửa đều có thể hưởng nhờ chương trình này.

Các nguồn tin từ giáo hội địa phương cho biết con số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ lên đến gân 100 người, phần lớn là tín hữu Kitô. Khoảng 50 ngàn dân cư phải đi lánh nạn. Thái độ bất khoan nhượng tôn giáo cũng như các chính sách địa phương đã góp phần tạo ra các cuộc bạo động.

Cha Ajaya Kumar Singh, một linh mục làm việc tại quận Kandhamar nói với hãng thông tấn Asianews rằng nhờ các quyên góp của các tín hữu Kitô, đã có khoảng 1,300 căn nhà được xây xong hồi cuối tháng Tư năm 2010. Mục tiêu của Giáo hội là phải xây cất 5,500 ngôi nhà. Có khoảng 700 gia đình Ấn giáo cũng được cấp nhà.

Cha Singh giải thích: "Giáo hội phục vụ tất cả mọi người. Tôn giáo không phải là một cản ngại cho công tác phục vụ và phát triển của Giáo hội. Vì nhiều người Ấn giáo và tín hữu Kitô đã mất nhà cửa trong cuộc bạo động, cho nên Giáo hội cho xây cất nhà cửa cho mọi người".

Cha Singh cũng cho biết: bạo động đã xảy ra gần hai năm nay, nhưng căng thẳng tôn giáo vẫn còn cao tại 15 làng thuộc quận Kandhamal. Cha nói rằng người Ấn giáo không hợp tác trong chương trình xây nhà cho dân cư; các làng Ấn giáo vẫn tìm cách đẩy các tín hữu Kitô ra bên lề.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page