Ðức thánh cha lên đường

viếng thăm Bồ Ðào Nha

 

Ðức thánh cha lên đường viếng thăm Bồ Ðào Nha.

Lisboa [Tổng hợp 11/05/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đã đặt chân đến thủ đô Lisboa, Bồ Ðào Nha, vào lúc 11 giờ sáng thứ Ba 11 tháng 5 năm 2010, khởi sự chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại nước này.

Tại phi trường Lisboa, Ðức thánh cha đã được tổng thống Bồ Bào Nha, ông Cavaco Silva đón tiếp.

Ngày thứ Tư 12 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha sẽ hành hương đến Fatima, nhân dịp kỷ niệm 10 năm hai trẻ em mục đồng Giacinta và Francesco Marto được tôn phong Chân phước.

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Jose Saraiva Martins, nguyên bộ trưởng bộ phong Thánh, nói rằng Ðức thánh cha có một quan hệ đặc biệt với trung tâm thánh mẫu Fatima. Lúc còn làm Hồng y, ngài cũng đã từng đến đậy để chủ sự một cuộc hành hương. Ngoài ra, khi đứng đầu bộ giáo lý đức tin, Ðức thánh cha cũng đã thuyết trình về các cuộc hiện ra tại Fatima tại đại học Công giáo Porto. Ðức thánh cha cũng là người chuẩn bị việc công bố bí mật thứ ba và tài liệu đọc ở cuối thánh lễ phong Chân phước cho Giacinta và Francesco cách đây 10 năm.

Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo "Avvenire" [tương lai] của Hội đồng Giám mục Ý, Ðức hồng y Jose da Cruz Policarpo, Tổng giám mục Lisboa, nói rằng kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng, đức Benedicto XVI rất "ước mong được đến Fatima".

Sau Fatima, thành phố quan trọng mà Ðức thánh cha sẽ đến viếng thăm là Porto.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page