Số phận các Giám mục Bắc Hàn

 

Số phận các Giám mục Bắc Hàn.

Bình Nhưỡng, Bắc Hàn [Asianews 8/5/2010] - Hiện nay không ai biết được tình trạng của các Ðức giám mục Bắc Hàn.

Mặc dù được ghi nhận là "mất tích", tên tuổi của các Ðức giám mục Bắc Hàn vẫn còn được ghi trong Niên Giám Tòa Thánh.

Ðối với chế độ cộng sản Bắc Hàn, các vị Giám mục này hoàn toàn là người ngoại quốc và kể từ thập niên 80, không một viên chức Bắc Hàn nào trả lời cho những ai muốn biết tin về các ngài.

Theo địa lý Công giáo, Bắc Hàn được chia thành ba giáo phận là Bình nhưỡng, Hamhung và Chunchon và một đan viện trực thuộc Tòa Thánh.

Sau khi cuộc nội chiến tại Triều tiên kết thúc hồi năm 1953, Tòa thánh trao quyền quản trị Giáo hội Bắc Hàn cho các Ðức giám mục Nam Hàn.

Theo Niên Giám Tòa Thánh, tên tuổi các vị giám mục Bắc Hàn vẫn giữ nguyên như cũ. Chẳng hạn, Ðức cha Francis Hong Yong No sinh năm 1906 vẫn là giám mục Bình Nhưỡng. Tên của Ðức giám mục Hamhung không được ghi ra. Riêng giáo phận Chunchun vẫn có Giám mục là Ðức cha John Chang Yik, nhưng theo những người Công giáo tại đây, Tòa giám mục vẫn "trống ngôi".

Tình trạng của các Ðức giám mục Bắc Hàn phản ánh tình trạng của Giáo hội tại nước này. Vào khoảng giữa thế kỷ 20, có đến 30 phần trăm dân số tại thủ đô Bình Nhưỡng theo Công giáo. Trên toàn quốc, tỷ lệ này là 1 phần trăm. Trong cuộc nội chiến từ năm 1950 đến năm 1953, các toán quân cộng sản Bắc Hàn đã xâm nhập Nam Hàn để truy lùng các nhà thừa sai, các tu sĩ và ngay cả giáo dân. Chính phủ Bắc Hàn cương quyết xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo: tất cả mọi tu viện và nhà thờ đều bị phá hủy, các tu sĩ và linh mục bị bắt giữ và kết án tử hình.

Trong cuộc nội chiến, Ðức cha Patrick James Byrne, người Mỹ, Khâm sứ Tòa thánh tại Bắc Hàn, đã bị bắt và kết án tử hình, nhưng bản án không được thi hành. Ngài đã bị đày vào một trại tập trung và qua đời ở đó vì đói khổ và kiệt sức. Sau đó, người ta không còn tin tức nào về các tín hữu Kitô tại Bắc Hàn: cho tới nay, không ai biết số phận của 166 linh mục và tu sĩ đã ở lại Bắc Hàn sau cuộc nội chiến. Mỗi khi được hỏi, các viên chức Bắc hàn đều trả lời: "Họ là những người ngoại quốc hoàn toàn".

Ngày nay, Giáo hội tại Bắc Hàn không có giáo sĩ và dĩ nhiên cũng không có phụng tự. Theo thống kê chính thức của chính phủ Bắc Hàn, hiện có khoảng 4 ngàn người Công giáo và 11 ngàn tín hữu Tin lành. Nhưng hãng thông tấn Asianews cho rằng con số chính xác không quá 200 người, phần lớn đều già cả. Trên toàn quốc, chỉ có ba nơi thờ phượng được chính phủ nhìn nhận: hai của Tin lành và một của Công giáo. Thật ra, theo nhiều nhà phân tách, nhà thờ Công giáo này chỉ là một màn trình diễn của chế độ cộng sản Bắc Hàn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page