Tân Giám mục Xiamen, Trung quốc

 

Tân Giám mục Xiamen, Trung quốc.

Xiamen, Trung quốc [Asianews 8/5/2010] - Giáo phận Công giáo Xiamen, tỉnh Fujian, Trung Quốc đã có tân Giám mục.

Sáng thứ Bảy mùng 8 tháng 5 năm 2010, Ðức cha Cai Bingrui đã được truyền chức Giám mục trước sự hiện diện của 5 Giám mục Trung Quốc và một vị Giám mục từ Ðài Loan.

Ðây là vị Giám mục thứ ba được Tòa thánh lẫn chính quyền cộng sản Trung Quốc nhìn nhận trong thời gian gần đây.

Lễ truyền chức Giám mục cho đức cha Cai do Ðức cha Fang Xinyao Linyi, Shandong, chủ sự. Trong 5 vị Giám mục hiện diện trong lễ tấn phong, chỉ có Ðức cha Zhan là giám mục không được nhà nước cộng sản Trung Quốc nhìn nhận.

Trước khi được truyền chức, Ðức cha Cai đã dành cho hãng thông tấn Asianews một cuộc phỏng vấn qua đó ngài nói rằng giáo phận Xiamen đã đón tiếp nhiều nhóm giáo dân từ Ðài Loan. Ngài hy vọng sẽ tiếp tục đối thoại và trao đổi với Giáo hội tại Ðài Loan.

Trong cuộc phỏng vấn, đức tân Giám mục Xiamen cũng trình bày một số ưu tiên của ngài là đào tạo linh mục và nữ tu, nhứt là về phương diện tu đức. Ngài cũng muốn xây dựng một cơ sở để huấn luyện về truyền giáo và mục vụ cho giáo phận.

Giáo phận Xiamen hiện có khoảng 30 ngàn tín hữu được chăm sóc mục vụ bởi 11 linh mục và 16 nữ tu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page