Cuộc đối thoại khó khăn với

Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X

 

Cuộc đối thoại khó khăn với Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X.

Roma [CWN 7/5/2010] - Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, nói rằng cuộc đối thoại giữa Tòa thánh và Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X đang gặp nhiều khó khăn.

Trong một cuộc họp báo, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo khẳng định rằng các cuộc thương thảo giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Pio X chỉ đạt được thỏa thuận nếu nhóm công giáo thủ cựu này chấp nhận Công Ðồng Vatican II.

Ðức hồng y Kasper khẳng định: "Cuộc đối thoại với nhóm này không dễ dàng". Ngài nói rằng nhóm công giáo thủ cựu này cần phải vượt qua một truyền thống "cứng nhắc" để được nhìn nhận.

Trong khi đó thì trong một lá thư gởi cho các thành viên của Huynh đoàn trên khắp thế giới, Ðức cha Bernard Fellay, người đứng đầu Huynh đoàn, cho rằng sở dĩ hiện nay Ðức thánh cha đang bị chống đối là bởi vì người ta lo sợ rằng ngài ủng hộ Truyền Thống Công Giáo.

Trong lá thư, người đứng đầu Huynh đoàn Pio X chỉ trích việc Ðức thánh cha noi gương vị tiền nhiệm của ngài để viếng thăm các hội đường Do thái và nhà thờ Tin lành.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page