Cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha

và Thượng phụ Chính thống Mascova

 

Một vị Tổng giám mục Chính thống Nga hy vọng sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và Thượng phụ Chính thống Mascova.

Roma [Zenit 7/5/2010] - Một vị Tổng giám mục Chính thống Nga hy vọng sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha Benedicto XVI và Ðức thượng phụ Chính thống Mascova.

Nhân dịp đến Ý để tham dự một hội nghị quốc tế với chủ đề "người nghèo là một kho tàng quý báu của Giáo hội: Chính thống và Công giáo cùng nhau tiến bước trên con đường bác ái", Ðức cha Philarète, Tổng giám mục Chính thống Minsk và Slutsk, Bielorussi, bày tỏ hy vọng rằng sẽ có cuôc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và Ðức thượng phụ Chính thống Mascova, Kyrill I.

Theo vị Tổng giám mục Chính thống này, đã đến lúc hai Giáo hội cần phải làm những bước quyết liệt để tiến tới hiệp nhứt. Nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ huynh đệ của các vị đại diện của hai Giáo hội, Ðức cha Philarète nói rằng hai Giáo hội đang tìm cách thiết lập sự hiệp nhứt trọn vẹn.

Hôm thứ Tư mùng 5 tháng 5 năm 2010, Ðức tổng giám mục Minsk và Slutsk đã đến Torino, Bắc Ý để kính viếng tấm khăn liệm thành Torino và viếng thăm Ðức hồng y Severino Poletto, Tổng giám mục tại đây.

Sau khi kính viếng tấm khăn liệm, Ðức cha Philarète tuyên bố rằng "thật khó diễn tả được niềm vui" khi kính viếng tấm khăn liệm này.

Ngoài ra, cũng liên quan đến mối quan hệ giữa hai Giáo hội, Hội đồng Tòa thánh về văn hóa loan báo sẽ tổ chức tại Roma một Liên hoan kéo dài hai ngày để giới thiệu văn hóa và nền tu đức của Nga. Liên hoan cũng do Tòa thượng phụ Chính thống Mascova đồng bảo trợ.

Ðức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa cho biết: Ðức tổng giám mục Hilarion, giám đốc phân bộ đại kết của Tòa thượng phụ Mascova sẽ cầm đầu một phái đoàn Chính thống Nga đến Roma để tham dự Liên hoan trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 tới đây. Trước khi đến Roma, phái đoàn này sẽ viếng thăm một số thành phố tại Ý như Ravenna, Milano, Torino và Bologna.

Trong hai ngày liên hoan, sẽ có một cuộc triển lãm bằng hình ảnh về đời sống Giáo hội Chính thống Nga ngày nay và một cuộc hội thảo về việc bảo tồn bản sắc Kitô tại Âu Châu ngày nay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page