Sự kiện một vị Giám mục Ðức từ chức

sẽ là cơ hội canh tân

cho Giáo hội tại nước này

 

Sự kiện một vị Giám mục Ðức từ chức sẽ là cơ hội canh tân cho Giáo hội tại nước này.

Berlin [AFP 8/5/2010] - Sự kiện một vị Giám mục Ðức từ chức sẽ là cơ hội canh tân cho Giáo hội Công giáo tại nước này.

Trên đây là tuyên bố của Ðức cha Robert Zollitsch, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức khi nhận định về việc Ðức cha Mixa, Giám mục Augsbourg, nam Ðức, từ chức sau khi nhìn nhận có đánh các em học sinh tại một cô nhi viện Công giáo cách đây trên 2, 3 thập niên.

Trong một thông cáo, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức tuyên bố rằng "quyết định nhanh chóng của Ðức thánh cha" khi chấp thuận đơn từ chức của Ðức cha Mixa là một cơ hội canh tân cho Giáo hội tại nước này.

Ðức cha Zollitsch cám ơn Ðức Thánh Cha Benedicto XVI vì đã nâng đỡ Giáo hội tại Ðức, vốn đã bị thử thách trong thời gian gần đây vì những tiết lộ về lạm dụng tình dục của các linh mục và tu sĩ.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức nhìn nhận rằng Giáo hội tại quê hương của Ðức thánh cha đã mất đi nhiều khả tín.

Dạo cuối tháng 4 năm 2010, Ðức cha Mixa, năm nay 69 tuổi, đã đệ đơn lên Tòa Thánh để xin từ chức, sau khi bị cáo buộc có đánh đập các học sinh trong một cô nhi viện cách đây 2, 3 thập niên. Vị Giám mục này cũng giải thích rằng một vài cái tát tai cách đây 2, 3 chục năm được xem là "một hành động bình thường".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page