Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Nhật

đón mừng Năm Thánh 2010

 

 

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Nhật đón mừng Năm Thánh 2010.

Osaka, Nhật Bản (9/05/2010) - Hướng về Giáo Hội Mẹ ở Việt Nam, cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Nhật đã được Ðức Tổng Giáo Mục Nhật Bản quan tâm, ưu ái cho phép mở bốn địa điểm hành hương trong Giáo Phận Osaka, nơi có những người Việt định cư, để mọi người được hưởng những ơn ích của Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam.


Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Nhật đón mừng Năm Thánh 2010.


Vào lúc 10 giờ, ngày Chúa Nhật 9/5/2010, Ðức Tổng Giám Mục đã đích thân chủ tế thánh lễ Khai mạc Năm Thánh cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Nhật. Cùng đồng tế với ngài có các Linh mục Việt Nam đang làm việc tại Nhật; Ngoài ra còn có các Tu sĩ nam nữ, và khoảng hơn 300 người Việt Nam đang sinh sống trong Giáo phận Osaka. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của hơn 50 người Nhật thuộc Giáo xứ Yao, nơi bà con giáo dân Việt Nam cùng sinh hoạt chung với họ trong một Giáo xứ.

Ðược biết, vào buổi tối thứ Bảy 8/5/2010, trước ngày Khai Mạc Năm Thánh, mọi người đã chuẩn bị tâm hồn bằng nghi thức sám hối, xưng tội riêng và kết thúc bằng giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn. Trước khi bước vào nghi thức sám hối, mọi người đã cùng nhau tìm hiểu về Năm Thánh như: Năm Thánh là gì? Tại sao có Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam? Ðiều kiện để hướng những ơn ích của Năm Thánh? Ơn toàn xá là gì?... Sau khi xưng tội xong, mọi người xuống dưới hội trường Giáo xứ để xem những thước phim về Ðêm Diễn Nguyện Năm Thánh tại Sở Kiện. Qua hoạt cảnh của các giáo phận, mọi người như cảm nhận được nhịp sống sôi động đang diễn ra cho Giáo Hội Việt Nam tại quê nhà trong Năm Thánh này. Cũng qua những thước phim ấy, mọi người như thấy mình gần gũi hơn với Giáo Hội tại quê nhà, và thấy được hình ảnh Giáo Hội ở quê nhà luôn hiện hữu và sống động trong trái tim, nơi tâm hồn của những người con xa xứ. Thật đúng với câu nói: "Người ta có thể loài trừ con người ra khỏi quê hương, nhưng không thể loại trừ quê hương ra khỏi con người".

Bước vào thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục đã hân hoan mời gọi mọi người hiệp dâng thánh lễ với niềm vui và tâm tình tạ ơn với hồng ân Năm Thánh mà Giáo hội Việt Nam đã được nhận lãnh. Trong bài giảng, Ðức Tổng đã triển khai ân huệ cao qúy của Năm Thánh mà Giáo Hội thương ban cho các tín hữu, và ngài khích lệ mọi người đã chuẩn bị bằng việc xưng thú tội lỗi, hãy hân hoan lãnh nhận ân thánh và dứt khoát từ bỏ tội lỗi. Vào cuối thánh lễ, ngài đã chia sẻ tâm tình, đại ý ngài nói: tôi biết Giáo Hội Việt Nam của các bạn đã trải qua quá nhiều đau khổ, với dấu chứng là các vị tử đạo. Và Ðức Tổng ước mong niềm tìm mà mọi người đã lãnh nhận luôn giữ vững và triển nở hơn nữa.

Sau khi tham dự thánh lễ Khai mạc kết thúc, mọi người đã cùng nhau chung vui bằng bữa tiệc mừng Năm Thánh, thật đơn sơ nhưng rất ấm cúng và ngập tràn niềm vui với những tiếng cười giòn giã. Chắc hẳn những tiếng cười ấy không chỉ biểu tỏ niềm vui bên ngoài của một buổi lễ hay cuộc gặp gỡ đông đảo giữa những con người với nhau, nhưng còn là tiếng cười khởi phát từ những tâm hồn đã được đón nhận hồng ân cứu độ của Năm Thánh.

Có thể nói được, tính đến thời điểm này, thì thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam ở Nhật là thánh lễ đầu tiên được cử hành ở hải ngoại.

 

Nguyễn Thái Bình & V.Tuynh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page