Các Ðức giám mục Phi luật tân

quan ngại về tương lai của xứ sở

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân quan ngại về tương lai của xứ sở.

Manila [Asianews 29/4/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân quan ngại về tương lai của xứ sở sau cuộc bầu cử.

Trong một lá thư mục vụ được cho công bố hôm thứ Tư 28 tháng Tư năm 2010, Ðức cha Nereus Odchimar, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân viết: "Là người tín hữu Kitô, chúng ta biết rằng nếu Chúa không xây nhà thì thợ có làm cũng uổng công. Chúng ta cũng phải hành động như thế trong chính trị vì tin rằng không có Chúa chúng ta không thể làm được gì".

Lá thư mục vụ nhằm mục đích hướng dẫn người Công giáo trong cuộc bầu cử vào ngày 10 tháng 5 năm 2010. Vào ngày này, trên 50 triệu người dân quốc gia hải đảo này sẽ bỏ phiếu để chọn tổng thống, phó tổng thống, 300 dân cử Hạ và Thượng Viện và 17 ngàn 600 viên chức chính quyền địa phương. Ðể tránh gian lận vốn thường xảy ra trong các cuộc bầu cử trước, việc đếm phiếu trong cuộc bầu cử năm 2010 sẽ được thực hiện bằng máy tính.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân nhấn mạnh: "sự thành công của cuộc bầu cử này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định chính trị và kinh tế của đất nước. Trái lại, sự thất bại của cuộc bầu cử sẽ gây thêm đau khổ cho nhiều người".

Theo đức cha Odchimar, Phi luật tân đang bị khủng hoảng vì thiếu những giá trị luân lý, nạn tham nhũng và hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, khiến cho những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thêm trầm trọng hơn đối với nước này.

Kêu gọi mọi người Công giáo hãy tham gia tuần 9 ngày để cầu nguyện cho cuộc bầu cử được thành công, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân khẳng định rằng "cầu nguyện là cách thế duy nhứt để giúp cho cuộc bầu cử được diễn ra một cách tự do và ôn hòa".

Tuy nhiên, mặc dù có lời kêu gọi của các Ðức giám mục và sự kiểm soát của quân đội tại những vùng có nguy hiểm nhứt, bạo động gắn liền với bầu cử vẫn tiếp diễn. Theo cảnh sát, trong tháng Giêng năm 2010, đã có 27 người chết và 75 vụ bạo động liên quan đến bầu cử.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page