Giáo hội tại Tây Ban Nha

chờ đón Ðức thánh cha

 

Giáo hội tại Tây Ban Nha chờ đón Ðức thánh cha.

Madrid, Tây Ban Nha [Zenit 5/5/2010] - Giáo hội tại Tây Ban Nha chờ đón Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Trong bài phát biểu tại hội nghị các Ðức giám mục Tây Ban Nha hồi cuối tháng 4 năm 2010, Ðức hồng y Antonio Maria Rouco Varela đã nói đến ý nghĩa của chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha vào tháng 11 năm 2010.

Ðức hồng y Varela bày tỏ tình liên đới và hiệp thông của các Ðức giám mục Tây Ban Nha đối với Ðức thánh cha trong giai đoạn khó khăn hiện nay, sau khi nổ ra vụ tai tiếng về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Ðức hồng y cũng cho biết Giáo hội tại Tây Ban Nha sẽ có những biện pháp để phòng ngừa và đối phó với những hành vi như thế.

Ðề cập đến chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha, Ðức hồng y Varela khẳng định rằng đây là lần đầu tiên Ðức Benedicto XVI đến Santiago de Compostella.

Theo Ðức hồng y, chuyến viếng thăm này sẽ giúp làm sống lại ý thức mà thánh Giacobe tông đồ đã khơi dậy trong lịch sử Giáo hội tại nước này. Ngài khẳng định: "không thể hiểu được Tây Ban Nha nếu không có thánh Giacobe tông đồ và truyền thống của nước này".

Ðau buồn vì vụ tai tiếng về những lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục, nhưng Ðức hồng y Varela nói rằng Giáo hội tại Tây Ban Nha, cách riêng các Ðức giám mục nước này luôn đứng về phía Ðức thánh cha.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page