Ủy ban công lý và hòa bình

của Giáo phận Hongkong

kêu gọi bỏ phiếu cho dân chủ

 

Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo phận Hongkong kêu gọi bỏ phiếu cho dân chủ.

Hongkong [Asianews 5/5/2010] - Ủy ban Công lý và Hòa Bình giáo phận Hongkong kêu gọi người Công giáo và mọi người dồn phiếu cho các ứng cử viên dân chủ.

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2010, dân chúng Hongkong sẽ đi bỏ phiếu để chọn những người sẽ thay thế cho 5 dân biểu có lập trường dân chủ đã từ chức. Liên minh các đảng dân chủ tại Hongkong kêu gọi người dân tại đây hãy ủng hộ các ứng cử viên của mình và tỏ rõ cho chính quyền biết rằng họ muốn có phổ thông đầu phiếu. Dân chúng được kêu gọi biến lá phiếu trong cuộc bầu cử tới đây thành một cuộc trưng cầu dân ý cho dân chủ.

Theo chế độ hiện hành, Hội đồng lập pháp Hongkong gồm 60 thành viên, trong số này chỉ có một nửa được dân chúng bầu lên, phần còn lại do chính phủ Cộng sản Trung Quốc chỉ định.

Lúc còn là một nhượng địa, Hongkong không bao giờ được chính phủ Anh Quốc cho được hưởng dân chủ trọn vẹn. Trung Quốc cũng tiếp tục đường lối này, tức dành cho mình quyền được thay đổi các cơ cấu chính trị tại đây.

Bà Lina Chan, thư ký điều hành của Ủy ban Công Lý và Hòa bình Giáo phận Hongkong, kêu gọi người Công giáo cũng như không Công giáo tích cực đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử vào ngày 16 tháng 5 năm 2010.

Trước đó, Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Giuse Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hongkong, nói với hãng thông tấn Asianews rằng ngài sẽ từ Roma trở về Hongkong để đi bỏ phiếu. Trong quá khứ, ngài đã nhiều lần kêu gọi các cử tri đi bỏ phiếu để yêu cầu chính quyền phải cho tổ chức phổ thông đầu phiếu.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy có khoảng 60 phần trăm dân chúng Hongkong muốn có dân chủ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page