Tân tổng thống Costa Rica cam kết

duy trì quan hệ tốt với Giáo hội

 

Tân tổng thống Costa Rica cam kết duy trì quan hệ tốt với Giáo hội.

San Jose, Costa Rica [CNS 4/5/2010] - Tân tổng thống Costa Rica cam kết duy trì quan hệ tốt với Giáo hội.

Ngài 8 tháng 5 năm 2010, bà Laura Chinchilla, 51 tuổi, sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Costa Rica. Bà là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm tổng thống nước này.

Ðã từng làm phó tổng thống Costa Rica, trong cuộc vận động tranh cử, bà Chinchilla đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự an toàn của công dân, cam kết chống lại nạn buôn bán ma túy. Bà cũng cho biết sẽ đeo đuổi mục tiêu do người tiền nhiệm của bà đề ra là: làm cho Costa Rica trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không có thán khí vào năm 2021 và là nước phát triển nhứt tại Châu Mỹ Latinh.

Nhưng vào giữa lúc chuẩn bị nhậm chức, tân tổng thống Costa Rica phải chịu áp lực nặng nề về mối quan hệ của chính phủ với Giáo hội Công giáo như đã được Hiến Pháp nhìn nhận.

Nhiều nhà trí thức và những người tranh đấu cho nhân quyền cho rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà nước và Giáo hội tại Costa Rica là một cản ngại cho sự tiến bộ của đất nước. Một số kêu gọi cho tổ chức trưng cầu dân ý về hôn phối của những người đồng tính là điều mà Giáo hội không ngừng chống lại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page