Ðức thượng phụ Công giáo Calde

kêu gọi cầu nguyện và tha thứ cho

những kẻ sát hại các tín hữu Kitô

 

Ðức thượng phụ Công giáo Calde kêu gọi cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ sát hại các tín hữu Kitô.

Mossul, Iraq [CWN 5/5/2010] - Ðức thượng phụ Công giáo Calde kêu gọi cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ sát hại các tín hữu Kitô tại Mossul Iraq.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra sau vụ đặt bom sát hại các sinh viên tại Mossul, bắc Iraq, Ðức hồng y Emmanuel Delly, Thượng phụ Công giáo Calde tại Iraq nói: "Hôm nay mắt chúng ta rơi lệ. Cuộc tấn công nhắm vào các sinh viên Công giáo vô tội khiến chúng ta sửng sốt".

Trong sứ điệp, Ðức hồng y Delly chia buồn với gia đình các nạn nhân và kêu gọi cầu nguyện và tha thứ. Ngài nói: "Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Tất cả chúng ta đều là con cái Chúa và nhân dân Iraq được mời gọi chấp nhận sự thật này".

Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô cầu xin Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo cũng như những người đã nhúng tay vào máu, để họ hoán cãi và đi theo con đường của hòa bình và hòa giải.

Ðức thượng phụ Công giáo Calde giải thích như sau: "Sự đáp trả của người tín hữu Kitô chúng ta trước nạn bạo động mà chúng ta phải gánh chịu hằng ngày là và sẽ luôn luôn là: chắc chắn Chúa luôn ở với chúng ta và Ngài tỏ hiện trong tình yêu và sự giúp đỡ mà các tín hữu Kitô trên khắp thế giới dành cho chúng ta".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page