Người Công giáo Mỹ vẫn tiếp tục

đặt tin tưởng nơi Ðức Thánh Cha

 

Người Công giáo Mỹ vẫn tiếp tục đặt tin tưởng nơi Ðức Thánh Cha.

Washington [CWN 5/5/2010] - Người Công giáo Mỹ vẫn tiếp tục đặt tin tưởng nơi Ðức Thánh Cha Benedicto XVI.

Một cuộc thăm dò mới đây do Ðài Truyền Hình CBS News và Báo "The New York Times" thực hiện cho thấy có đến 77 phần trăm người Công giáo thực hành đạo nói rằng "các tường thuật của báo chí về việc Tòa Thánh giải quyết các lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục" không ảnh hưởng gì đến niềm tin của họ đối với Giáo hội.

Cuộc thăm dò đã được thực hiện từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2010. Theo kết quả của cuộc thăm dò được cho phổ biến hôm thứ Ba mùng 4 tháng 5 năm 2010, 88 phần trăm người Công giáo Mỹ nói rằng vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục cũng không thay đổi thái độ của họ đối với các linh mục. 82 phần trăm nói rằng họ vẫn tiếp tục tham dự thánh lễ. 79 phần trăm cho biết họ vẫn tiếp tục dâng cúng cho Giáo hội và 87 phần trăm tuyên bố rằng họ vẫn để cho con cái họ tham gia các sinh hoạt của Giáo hội.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy lòng tin tưởng của người Công giáo đối với Ðức thánh cha Benedicto XVI gia tăng kể từ tháng 3 năm 2010. 62 phần trăm những người Công giáo thực hành đạo nói rằng họ hài lòng về các vị lãnh đạo trong Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page