Hàng chục ngàn người Bồ đào Nha

sẽ đi bộ đến Fatima

để gặp Ðức thánh cha

 

Hàng chục ngàn người Bồ đào Nha sẽ đi bộ đến Fatima để gặp Ðức thánh cha.

Lisboa, Bồ đào Nha [AFP 5/5/2010] - Hàng chục ngàn người Bồ Ðào Nha sẽ đi bộ đến Fatima để nhìn thấy Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Hôm thứ Tư mùng 5 tháng 5 năm 2010, các ban tổ chức hành hương tại nước này cho biết hiện đã có hàng chục ngàn người bắt đầu đi bộ đến Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima để được nhìn thấy Ðức thánh cha vào tuần tới.

Ông Manuel Fragoso do Mar, chủ tịch phong trào có tên là "Sứ Ðiệp Fatima" đã cho hãng thông tấn Pháp afp biết rằng "hàng chục ngàn người đã lên đường, bởi vì với tốc độ 30 cây số mỗi ngày, họ phải mất một tuần lễ mới tới Fatima".

Năm nay (2010), nhân dịp Ðức thánh cha hành hương Fatima, những người tổ chức các cuộc hành hương hy vọng sẽ có hàng chục ngàn người từ khắp các nẽo đường đi về Trung Tâm Thánh Mẫu này. Ông Do Mar nói rằng năm trước có khoảng 35 ngàn người đã đi bộ đến Fatima để mừng kỷ niệm việc Ðức Mẹ hiện ra cho ba trẻ em mục đồng lần đầu tiên ngày 13 tháng 5 năm 1917.

Ðể đón tiếp khách hành hương, Phong Trào Sứ Ðiệp Fatima thiết lập một hệ thống gồm 70 địa điểm đón tiếp để chăm sóc y tế và chuẩn bị chỗ ngủ cho khách hành hương. Khoảng 1,700 thiện nguyện viên của Phong Trào có mặt tại những địa điểm này.

Theo chương trình Ðức thánh cha sẽ đến thủ đô Lisboa vào ngày thứ Ba 11 tháng 5 năm 2010. Sang ngày thứ Tư 12 tháng 5 năm 2010, ngài sẽ đi hành hương đến Fatima. Theo ước tính của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, sẽ có khoảng từ 3 đến 5 trăm ngàn người tham dự thánh lễ do Ðức thánh cha cử hành tại Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page