Các linh mục Balan hành hương

đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Jasna Gora

 

Các linh mục Balan hành hương đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Jasna Gora.

Jasna Gora, Balan [Zenit 4/5/2010] - Các linh mục Balan hành hương đến đền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora.

Nhân năm Linh mục, các linh mục Balan đã tham gia cuộc hành hương với chủ đề "trung thành của Chúa Kitô, trung thành của linh mục".

Cuộc hành hương, được tổ chức từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2010, gồm có một đêm canh thức trong nhà nguyện tại Trung Tâm Thánh Mẫu Jasna Gora và một buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia ở Czestochowa với sự tham dự của khoảng 50 Giám mục, 3 ngàn linh mục và Ðức hồng y Claudio Hummes, bộ trưởng bộ giáo sĩ. Ngoài ra, Ðức hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Krakow, cựu thư ký riêng của đức Gioan Phaolô II, cũng có mặt trong cuộc hành hương.

Trong cuộc hành hương, các linh mục Balan cũng tham gia cuộc rước kiệu di tích của thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy các linh mục.

Trong một bài giảng, Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ khuyên các linh mục Balan hãy mang Tin Mừng đến mọi lãnh vực của đời sống xã hội. Ngài nói: "Cần phải đi đến các gia đình, các nơi làm việc, các trường học, các môi trường đại học". Ngài khẳng định: "Khi một linh mục có đủ nhiệt thành, lòng can đảm và đức tin, họ sẽ thực thi sứ mệnh và tìm thấy ý nghĩa đích thực của bản sắc linh mục".

Trong bài giảng, Ðức hồng y Hummes cũng nhắc lại gương của đức cố Hồng y Stefan Wyszynski, linh mục tử đạo Jerzy Popieluszko và đức Gioan Phaolô II.

Trong cuộc hành hương, các linh mục Balan cũng lắng nghe sứ điệp của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI. Kết thúc cuộc hành hương, các linh mục Balan đã ký thác cho Ðức Mẹ Jasna Gora một cuốn sách ghi tên 3 ngàn linh mục đã bị sát hại trong thời đệ nhị thế chiến và dưới thời cộng sản, cũng như tên của các nhà thừa sai và chủng sinh Balan bị sát hại.

Kể từ 40 năm nay, đây là cuộc hành hương toàn quốc đầu tiên của các linh mục Balan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page