Ðức thánh cha gởi điện văn chia buồn

vì vụ sát hại các tín hữu Kitô tại Iraq

 

Ðức thánh cha gởi điện văn chia buồn vì vụ sát hại các tín hữu Kitô tại Iraq.

Roma [CNA 4/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi điện văn chia buồn vì vụ sát hại các tín hữu Kitô tại Iraq.

Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã nhân danh Ðức thánh cha gởi điện văn đến Ðức cha Basile Georges Casmoussa, Tổng giám mục Mossul, bắc Iraq, để chia buồn về cái chết của 4 tín hữu Kitô bị sát hại hồi cuối tuần qua.

Theo cảnh sát Iraq, hôm Chúa Nhựt mùng 2 tháng 5 năm 2010, hai vụ nổ bom đã nhắm vào một chiếc xe buýt tại Hamdaniya, cách Mossul khoảng 30 cây số về hướng đông khiến cho 4 người chết và gần 2 trăm người bị thương.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý hôm thứ Hai mùng 3 tháng 5 năm 2010, Ðức cha Emil Shimoun Nona, Tổng giám mục Mossul thuộc nghi lễ Calde cho biết 4 người bị sát hại là sinh viên Công giáo đang theo học tại đại học Mossul.

Ðức cha Nona nói rằng sau cuộc tấn công, các tín hữu Kitô chưa thấy có một chính trị gia hay lãnh tụ chính trị nào lên tiếng. Ngài cho rằng tình hình sau cuộc bầu cử vẫn không sáng sủa hơn.

Ðức tổng giám mục Mossul thuộc nghi lễ Calde cũng than phiền về tình trạng chưa có chính phủ mới. Ngài cho rằng những cuộc xâu xé giữa các đảng phái chính trị là mãnh đất mầu mỡ làm phát sinh bạo động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page