Ðức thánh cha hành hương Fatima

 

Ðức thánh cha hành hương Fatima.

Vatican [AFP 4/5/2010] - Trọng tâm chuyến viếng thăm Bồ Ðào Nha vào tháng 5 năm 2010 của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI chính là hành hương kính viếng Ðức Mẹ Fatima.

Hôm thứ Ba mùng 4 tháng 5 năm 2010, Tòa thánh loan báo rằng hành hương Fatima sẽ là trọng tâm của chuyến viếng thăm Bồ Ðào Nha của Ðức Thánh cha từ ngày 11 đến 14 tháng 5 năm 2010. Tòa thánh cũng cho biết nhân dịp này, Ðức thánh cha sẽ đề cập đến một số vấn đề xã hội của Bồ Ðào Nha, nhứt là khi nước này đang chuẩn bị hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính.

Trong một cuộc họp báo để giới thiệu chuyến viếng thăm với giới báo chí, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng nói rằng nhân cuộc hành hương, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm thủ đô Lisboa. Tại đây ngài sẽ nói chuyện với các chính trị gia, các nhà kinh tế và giới văn hóa cũng như các hiệp hội xã hội.

Theo cha Lombardi, trong quốc gia có đa số theo Công giáo, nhưng lại chuẩn bị hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính này, có thể Ðức thánh cha sẽ nhìn lại lịch sử của những thế kỷ vừa qua cũng như hiện tại và nói về Âu châu và xã hội ngày nay.

Linh mục phát ngôn viên Tòa thánh khẳng định: Ðức thánh cha sẽ có nhiều dịp để nói về xã hội và gia đình. Trong các biến cố quan trọng của chuyến viếng thăm, cha Lombardi nói đến việc tổng thống Bồ Ðào Nha, ông Anibal Cavaco Silva đón tiếp Ðức thánh cha tại Phi trường, Ðức thánh cha sẽ nói chuyện trước các hiệp hội xã hội cũng như ngỏ lời với các linh mục, tu sĩ, phó tế và chủng sinh trong buổi đọc Kinh Chiều.

Cuộc hành hương Fatima của Ðức thánh cha là chuyến viếng tông du hải ngoại lần thứ hai trong năm 2010, sau chuyến viếng thăm chớp nhoáng tại Malta hồi trung tuần tháng Tư năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page