Chống lại cuộc biểu tình được mệnh danh

là sức mạnh của nhân dân

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Manila chống lại lời kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình được mệnh danh là "sức mạnh của nhân dân".

Manila [CWN 3/5/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Manila, Phi luật tân chống lại lời kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình được mệnh danh là "sức mạnh của nhân dân"

Tưởng cũng nên nhắc lại: dạo tháng 2 năm 1986, theo lời kêu gọi của đức cố Hồng y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila, hàng triệu người dân đã xuống đường chống lại nhà độc tài Ferdinand Marcos. Cuộc cách mạng được mệnh danh là "Sức mạnh của nhân dân".

Mới đây, nhiều người cũng gợi ý với ngài nên tổ chức một cuộc xuống đường như thế. Nhưng Ðức hồng y Gaudencio Rosales, đương kim Tổng giám mục Manila nói rằng ngài chống lại một cuộc biểu dương như thế. Theo ngài kêu gọi lập lại một cuộc xuống đường như thế là thiếu trách nhiệm.

Với cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra tại Phi luật tân vào ngày 10 tháng 5 năm 2010, Ðức hồng y Tổng giám mục Manila nhấn mạnh rằng Phi luật tân cần phải được cai trị bằng pháp quyền. Theo Ðức hồng y Rosales, nếu có bằng chứng về gian lận bầu cử, thì dân chúng nên khiếu nại với Ủy ban bầu cử chứ không nên xuống đường.

Ðức hồng y đưa ra nhận định như trên sau khi thượng nghị sĩ Benigno Aquino III kêu gọi tổ chức một cuộc xuống đường "Sức Mạnh nhân dân" mới nếu ông không đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Thượng nghị sĩ này là con trai của cố tổng thống Aquino, người đã lên cầm quyền sau cuộc cách mạng "sức mạnh nhân dân" lật đổ ông Marcos.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page