Các Ðức giám mục Bỉ về Roma

viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô

 

Các Ðức giám mục Bỉ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Vatican [CNA 3/5/2010] - Các đức giám mục Bỉ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Hôm thứ Hai mùng 3 tháng 5 năm 2010, do Ðức cha Andre Joseph Leonard, Tổng giám mục Malines Bruxelles cầm đầu, các Ðức giám mục Bỉ đã đến Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của Giáo hội địa phương, đặc biết là vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Theo dự trù, các vị sẽ được Ðức thánh cha tiếp kiến vào ngày thứ Sáu mùng 7 tháng 5 năm 2010.

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức cha Leonard, giáo chủ Giáo hội Bỉ khẳng định rằng các vị sẽ thảo luận với các viên chức Tòa Thánh về một số vấn đề có liên quan đến việc từ chức của Ðức giám mục Giáo phận Bruges.

Hôm 23 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha đã nhận đơn xin từ chức của đức cha Roger Joseph Vangheluwe, Giám mục Bruges, sau khi ngài nhìn nhận có lạm dụng tình dục một trẻ em.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ cho biết đây sẽ là vấn đề được mang ra thảo luận với Tòa thánh. Ngoài ra các Ðức giám mục Bỉ cũng sẽ bàn đến những biện pháp để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Một số vấn đề khác như hiện tượng tục hóa, vấn đề đạo đức sinh học và đặc biệt việc làm cho chết êm dịu cũng sẽ đặt lên bàn nghị sự.

Ngoài ra, các ngài cũng quan tâm đến cuộc đối thoại liên tôn trong một xã hội mà việc di dân từ các nước hồi giáo đang đặt ra nhiều vấn đề.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page