Ðức hồng y Walter Kasper

được tặng Giải thưởng Liên tôn Isaia

 

Ðức hồng y Walter Kasper được tặng Giải thưởng "Liên tôn Isaia".

Roma [Zenit 3/5/2010] - Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, kiêm đặc trách về các quan hệ với Do thái giáo, được Ủy Ban Do Thái Hoa kỳ trao tặng Giải Thưởng "Liên tôn Isaia".

Hôm 30 tháng 4 năm 2010, kết thúc phiên họp thường niên, Ủy ban Do Thái Hoa kỳ gọi tắt là AJC đã trao tặng cho Ðức hồng y Kasper giải thưởng nói trên vì những nỗ lực của ngài trong cuộc đối thoại giữa Do thái và Công giáo và vai trò lãnh đạo của ngài trong việc thăng tiến sự cảm thông giữa hai tôn giáo.

Ðức hồng y Kasper, năm nay 77 tuổi, là người đã đóng vai trò chủ yếu trong việc thăng tiến các mối quan hệ giữa Vatican và người Do thái trong những thập niên vừa qua.

Ủy ban Do Thái Hoa kỳ nhìn nhận rằng vị hồng y này đã có công trong việc thiết lập các quan hệ song phương giữa tòa đại giáo trưởng Gierusalem và Tòa Thánh.

Giáo trưởng David Rosen, giám đốc liên tôn vụ của Ủy Ban Do Thái Hoa kỳ, nói rằng Ðức hồng y Kasper đã đưa ra những tuyên bố rất quan trọng về Giáo hội Công giáo và Do thái giáo. Ngài cương quyết chống lại mọi hình thức chiêu mộ đối với người Do thái, đồng thời cũng là một nhà vô địch trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa bài Do thái và chống Do thái giáo.

Ðức hồng y Kasper đã từng tuyên bố rằng Công giáo và Do thái là những người "đồng hội đồng thuyền" trong cái nhìn về một thế giới không có chủ nghĩa bài Do thái và bài Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page