Giáo hội công khai tại Trung Quốc

kêu gọi cầu nguyện cho cuộc

Triển Lãm Thế Giới tại Thượng Hải

 

Giáo hội công khai tại Trung Quốc kêu gọi cầu nguyện cho cuộc Triển Lãm Thế Giới tại Thượng Hải.

Bắc Kinh [Ucanews 30/4/2010] - Giáo hội Công giáo công khai tại Trung Quốc kêu gọi cầu nguyện cho cuộc Triển Lãm Thế Giới tại Thượng Hải.

Trong một thông cáo chung được cho công bố nhân dịp tháng 5 là Tháng Ðức Mẹ, Hội công giáo ái quốc Trung Hoa và Hội đồng Giám mục Trung Quốc kêu gọi người Công giáo cầu nguyện cho Cuộc Triển Lãm Thế Giới tại Thượng Hải và các nạn nhân thiên tai.

Việc cho công bô thông cáo chung này đã bắt đầu có từ năm 2008, sau khi Trung Tâm Thánh Mẫu Sheshan tại Thượng Hải được Ðức thánh cha nhắc đến trong lá thư gời cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007.

Năm nay, thông cáo chung của Hội công giáo ái quốc và hội đồng giám mục Trung Quốc kêu gọi các giáo phận trên toàn quốc hãy cầu nguyện cho cuộc Triển Lãm cũng như nhắc nhở những ai muốn tổ chức các cuộc hành hương đến Trung Tâm Thánh Mẫu Sheshan cần phải xin phép giáo quyền địa phương. Thông cáo cũng khuyên rằng nên tổ chức các cuộc hành hương tại địa phương hơn là liên tỉnh.

Trung Tâm Thánh Mẫu tại Songiang và Nhà thờ Ðức Mẹ Lộ Ðức tại Pudong là những địa điểm hành hương nổi tiếng tại Thượng Hải.

Ông Liu Bainian, phó chủ tịch Hội công giáo ái quốc Trung Quốc nói với hãng thông tấn Ucanews rằng Hội ông không tìm cách thuyết phục dân chúng đừng đi hành hương đến Thượng Hải mà chỉ khuyên họ nên dàn xếp trước để tránh tạo sức ép cho giáo phận Thượng hải, bởi vì cuộc Triển Lãm Thế Giới cũng trùng với các cuộc hành hương.

Theo các nguồn tin Công giáo từ khắp nơi ở Trung Quốc, các viên chức chính quyền yêu cầu các nhà lãnh đạo Giáo hội thầm lặng lẫn công khai tránh đến Thượng Hải vào lúc cuộc Triển Lãm khai mạc.

Cũng liên quan đến Giáo hội tại Trung Quốc, bản dịch bằng tiếng Trung Hoa của Bộ Giáo Luật đã được đưa lên mạng lưới Internet. Chỉ một tháng sau khi Quyển Giáo Lý của Giáo hội Công giáo bằng tiếng Trung Hoa được đưa lên mạng, nay Tòa Thánh cũng làm như thế với Bộ Giáo Luật bằng tiếng Trung Hoa.

Trong số ra ngày thứ Sáu 30 tháng 4 năm 2010, báo Người Quan Sát Roma cho biết Tòa Thánh đã đưa lên mạng bản dịch bằng tiếng Trung Hoa của Bộ Giáo Luật.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page