Hội Ðạo Binh Chúa Kitô đón nhận

việc Ðức thánh cha bổ nhiệm

một vị thừa ủy của Tòa Thánh

 

Hội Ðạo Binh Chúa Kitô đón nhận việc Ðức thánh cha bổ nhiệm một vị thừa ủy của Tòa Thánh.

Mehico [AFP 1/5/2010] - Hội Ðạo Binh Chúa Kitô đón nhận việc Ðức thánh cha bổ nhiệm một vị thừa ủy của Tòa thánh.

Hôm thứ Bảy mùng 1 tháng 5 năm 2010, Hội đạo binh Chúa Kitô tuyên bố "vâng lời" đón nhận việc Ðức thánh cha quyết định bổ nhiệm một vị thừa ủy đứng đầu Hội này.

Trong lời tuyên bố được cho phổ biến trên trang mạng riêng, Hội này đã "nhiệt liệt cám ơn Ðức thánh cha vì sự quan tâm của ngài đối với Hội và đón nhận những chỉ đạo của ngài với tin tưởng và vâng phục".

Hội cũng cám ơn 5 vị giám mục đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm để thực hiện cuộc thanh lý từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010.

Hôm thứ Bảy mùng 1 tháng 5 năm 2010, Tòa thánh loan báo rằng Ðức thánh cha cương quyết đồng hành và giúp đỡ Hội này trên con đường thanh luyện trước mắt.

Một thông cáo của Tòa thánh cho biết: sắp tới, Ðức thánh cha sẽ chỉ ra những thể thức để cải tổ Hội này và bước đầu là bổ nhiệm một vị thừa ủy.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Hội đạo binh Chúa Kitô, một hội tông đồ phát triển rất nhanh trong Giáo hội, đã trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng sau khi cuộc sống nước đôi của người sáng lập Hội là cha Marcial Maciel được tiết lộ.

Thông cáo của Tòa thánh cho biết một cuộc gặp gỡ của 5 vị Giám mục trong ủy ban thanh tra với Ðức thánh cha, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh và 3 thành viên khác của giáo triều đã diễn ra tại Vatican từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2010. Thông cáo viết rằng sau một năm điều tra tại hầu hết các cộng đoàn của Hội đạo binh Chúa Kitô, các vị Giám mục trong ủy ban đã nhìn nhận lòng nhiệt thành của rất nhiều thành viên linh mục cũng như giáo dân của Hội đã đóng góp vào việc mở rộng Nước Chúa.

Tuy nhiên, thông cáo cũng viết rằng các Ðức giám mục của ủy ban thanh tra của Tòa thánh xác nhận rằng cuộc sống nước đôi của cha Maciel đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trong đời sống và cơ cấu tổ chức của Hội cần được cải tổ. Ủy ban thanh tra đã lên án nặng nề "những tội ác và cuộc sống vô luân của người sáng lập Hội".

Cuối cùng, thông cáo nhắc lại những lời an ủi và khuyến khích của Ðức thánh cha gởi cho các hội viên, nhứt là các hội viên giáo dân của Hội trong giai đoạn đày khó khăn này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page