Một số Giám mục Anh Giáo

đến Roma để thương lượng về

việc gia nhập Giáo hội Công giáo

 

Một số Giám mục Anh Giáo đến Roma để thương lượng về việc gia nhập Giáo hội Công giáo.

London [AFP 2/5/2010] - Một số Giám mục Anh Giáo đến Roma để thương lượng về việc gia nhập Giáo hội Công giáo.

Theo báo "the Sunday Telegraph", xuất bản tại London, Anh quốc, một nhóm Giám mục Anh giáo truyền thống đã đến Roma để gặp gỡ với các viên chức cấp cao của Tòa thánh hầu tiến đến việc hiệp thông với Giáo hội Công giáo.

Nhóm Giám mục Anh giáo này gồm có Giám mục Fulham, Giám mục Richborough và Giám mục Ebbsfleet. Các vị đã có một cuộc họp kín với các viên chức của Bộ Giáo Lý Ðức Tin hồi tuần qua.

Tuy nhiên, được hãng thông tấn Pháp afp phỏng vấn,một phát ngôn viên của Giáo hội Anh Giáo đã không đưa ra bình luận nào về nguồn tin trên đây.

Tưởng cũng nên nhắc lại ngày 20 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha đã cho công bố tông hiến "Anglicanorum Coetibus" về việc đón nhận những người anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Tông hiến này cho phép những người Anh Giáo nào không chấp nhận những diễn tiến mới trong Liên Hiệp Anh Giáo như truyền chức cho phụ nữ và nhìn nhận hôn phối của người đồng tính có thể trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo mà vẫn giữ những truyền thống Anh giáo của mình. Tông hiến của Ðức thánh cha cũng tiên liệu việc thiết lập những giáo phận tòng nhân dành cho những người Anh giáo này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page