Các Ðức giám mục Hoa kỳ

chống lại luật di dân tại bang Arizona

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ chống lại luật di dân tại bang Arizona.

Washington [CNA 28/4/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ chống lại luật di dân tại bang Arizona.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 27 tháng 4 năm 2010, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ lên án một dự luật vừa được bang Arizona thông qua. Luật này nhằm trừng phạt những người di dân bất hợp pháp. Các Ðức giám mục Hoa kỳ nói rằng luật này có thể đưa đến việc hạch hỏi và bắt dữ người dân một cách sai lầm.

Tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức cha John Wester, Giám mục Salt Lake City, chủ tịch Ủy ban Giám mục về di dân. Trong tuyên ngôn, Ðức cha Wester cho biết ngài liên kết với các Ðức giám mục bang Arizona để cực lực phản đối việc thi hành luật "SB 1070" vừa được thống đốc bang này, ông Jan Brewer, ký ban hành hôm thứ Sáu 23 tháng 4 năm 2010.

Theo hãng tin ABC, luật mới này cho phép bắt giữ và thẩm vấn bất cứ ai bị nghi ngờ là di dân bất hợp pháp mà không cần có trát tòa. Luật cũng trừng phạt bất cứ ai giúp đưa di dân bất hợp pháp vào bang.

Trong tuyên ngôn, Ðức cha chủ tịch Ủy ban di dân của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ viết rằng "mặc dù luật này chỉ có giá trị tại bang Arizona, nó cũng có ảnh hưởng đến toàn liên bang, bởi vì nó liên quan đến cách nhìn và cư xử của chúng ta đối với các cộng đồng di dân".

Theo Ðức cha Wester, luật này sẽ cho phép các nhân viên công lực quyền hạn để bắt giữ các cá nhân chỉ dựa trên dáng vẻ bên ngoài, giọng nói hay sắc tộc của họ.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban di dân Hoa kỳ cũng tố cáo rằng luật này "cho thấy chính phủ liên bang không màng đến vấn đề di dân".

Ðức cha Wester cho biết: trong nhiều năm qua, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã kêu gọi Quốc Hội và chính phủ dưới thời tổng thống Bush và nay dưới thời ông Obama hãy đưa ra một cuộc cải tổ toàn diện và có ý nghĩa về luật di dân.

Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng "các nhà lãnh đạo đất nước phải cho công chúng Hoa kỳ thấy được thiện chí muốn cải tổ luật di dân". Bao lâu cuộc cải tổ về luật di dân chưa được thông qua, thì các bang sẽ lần lượt làm ra những luật dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Về phần mình, Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York nói rằng luật di dân vừa được ký ban hành tại bang Arizona phản ảnh đầu óc thiển cận vốn đã từng xuất hiện tại Hoa kỳ vào thế kỷ 19. Trong một bài viết đăng trên trang mạng riêng của ngài, Ðức tổng giám mục New York nhắc lại những phong trào đốt phá nhà cửa và nhà thờ của người Công giáo Ái Nhĩ Lan hồi thập niên 40 của thế kỷ 19, kế đó là phong trào chống người di dân Ý, Balan, Ðức và phong trào Klu Klux Klan chống người da den, người Do thái, người Công giáo và người ngoại quốc.

Ðức tổng giám mục New York viết rằng người dân của thành phố này luôn hướng nhìn về tượng Nữ Thần Tự Do, mà ngọn đuốc trong tay đã mang lại niềm vui cho hàng triệu triệu ông bà tổ tiên di dân của họ.

Ngài khẳng định rằng đón nhận người di dân là một phần trong những đòi hỏi luân lý của Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page