Giáo hội Công giáo tại Thái Lan

quan ngại về cuộc khủng hoảng

chính trị tại nước này

 

Giáo hội Công giáo tại Thái Lan quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Sam Phran, Thái Lan [Ucanews 23/4/2010] - Giáo hội Công giáo tại Thái Lan quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Ðức cha Chamniern Santisukniran, Tổng giám mục Tharae Nongsaeng, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan bày tỏ quan ngại sâu xa về cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng xấu đi tại nước này khiến cho nhiều người bị thiệt mạng và hằng trăm người bị thương.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan nói: "Người Thái không phải là kẻ thù của nhau, ngay cả khi có những ý thức hệ chính trị khác nhau. Tất cả mọi người Thái đều thuộc một gia đình. Kẻ thù thật sự của chúng ta là hận thù và giận dữ". Ngài kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho nhau.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan đã đưa ra lời kêu gọi trên đây tại một hội nghị mục vụ qui tụ trên 100 người gồm giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân tại thành phố Sam Phran, miền tây Bangkok.

Cùng buổi chiều khi Ðức cha Santisukniran đưa ra lời tuyên bố trên đây thì tại Bangkok, những cuộc tấn công bằng lựu đạn trong và xung quanh trạm xe lửa Sala Daeng đã khiến cho ít nhứt một người chết và 75 người khác bị thương, trong số này có nhiều người ngoại quốc.

Ngày 10 tháng 4 năm 2010, những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình "mặc áo đỏ" và các lực lượng an ninh đã làm cho 25 người chết và trên 800 người bị thương.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng những cuộc thương thuyết và cầu nguyện là cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Ngài cho biết mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều, tất cả các nhà thờ Công giáo trên toàn quốc đều tổ chức cầu nguyện.

Cha Pipat Rungruangkanokkul, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Thái lan nói: "Chúng tôi rất lo ngại cho tình hình hiện nay và muốn thấy có một sự thỏa hiệp ôn hòa để chấm dứt cuộc xung đột. Tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau, chứ không phải là kẻ thù. Chúng ta không nên khai thác nhau. Mọi phía đều phải đặt sự sống con người lên trên mọi sự".

Trong khi đó thì tại Chiang Mai, các lãnh lãnh đạo của 5 tôn giáo tại Thái Lan đã gặp gỡ để tổ chức một chiến dịch hòa bình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page