Huấn luyện các phát ngôn viên của Giáo hội

để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm

của Ðức thánh cha tại Anh Quốc

 

Huấn luyện các phát ngôn viên của Giáo hội để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha tại Anh Quốc.

Roma [AFP 26/4/2010] - Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo tại Anh huấn luyện các phát ngôn viên để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Benedicto XVI tại nước này.

Theo tin của hãng thông tấn Ý Ansa, hôm thứ Hai 26 tháng 4 năm 2010, Liên hiệp truyền thông Công giáo Anh loan báo đã huấn luyện các phát ngôn viên để trả lời cho các cơ quan truyền thông về những vấn đề "nhậy cảm" của Giáo hội, đặc biệt là trong chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha vào tháng 9 năm 2010.

Nhân Hội Nghị về các kỹ thuật truyền thông do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức, Liên hiệp truyền thông Công giáo Anh cho biết đã chuẩn bị sẵn 25 "phát ngôn viên" để bênh vực các lập trường của Giáo hội trong chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha được xem là "tế nhị" này. Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm vương quốc Anh thống nhứt từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010.

Chuyến viếng thăm đã gặp nhiều chống đối, nhứt là khi nổ ra vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ tại nhiều nước Âu Châu và Mỹ Châu cũng như sau khi Ðức thánh cha phê bình các dự luật của Anh Quốc về đồng tính và làm cho chết êm dịu.

Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, một tổ chức đã thu thập được gần 30 ngàn chữ ký gởi lên thủ tướng Anh, ông Gordon Brown, để phản đối việc xử dụng ngân sách quốc gia để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha. Ngoài ra, hai nhà vô thần nổi tiếng nhứt tại nước này cũng đã yêu cầu "bắt giữ" Ðức thánh cha vì điều gọi là "tội ác chống lại nhân loại".

Ông Jack Valero, đại diện của liên hiệp truyền thông Công giáo Anh cho biết chương trình huấn luyện các phát ngôn viên của Giáo hội sẽ kết thúc vào khoảng tháng 7 năm 2010: sẽ có 25 phát ngôn viên sẵn sàng tranh luận với giới truyền thông về các vấn đề của Giáo hội.

Ông Valero cho biết: các phát ngôn viên này là những người giáo dân luôn sẵn sàng để mở họp báo và trả lời phỏng vấn.

Ông Valero khẳng định rằng mục đích của sáng kiến này không phải là để thách thức giới truyền thông, mà chỉ là một phương tiện để gặp gỡ các phương tiện truyền thông và trình bày rõ ràng một số vấn đề nền tảng của Giáo hội.

Mặt khác, Tòa thánh cũng xem tài liệu được báo The Sunday Telegraph phổ biến với nội dung kêu gọi Ðức thánh cha chúc hôn cho một cặp đồng tính và khuyến khích xử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm sắp tới của Ðức thánh cha. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, đã nói với hãng thông tấn Ansa rằng chính đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh đã lên tiếng xin lỗi Tòa thánh về "sự cố" nói trên. Cha Lombardi nói: "đối với chúng tôi, vấn đề đã dàn xếp xong".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page