Ðức thánh cha gợi lại lòng bác ái

của tân chân phước Tây Ban Nha

 

Ðức thánh cha gợi lại lòng bác ái của một tân chân phước Tây Ban Nha.

Roma [Zenit 26/4/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI gợi lại lòng bác ái của một vị tân chân phước Tây Ban Nha.

Sau buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa Chúa nhựt 25 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha nói đến lòng bác ái diệu kỳ của Chân phước Jose Tous Y Soler, được tôn phong tại Barcelona hôm Chúa nhựt 25 tháng 4 năm 2010 trước sự hiện diện của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh. Ðức thánh cha nói rằng mặc dù gặp nhiều khó khăn và thử thách, chân phước Tous y Soler không bao giờ để cho sự cay đắng hay cơn giận chế ngự. Với lòng bác ái "diệu kỳ", ngài luôn chịu đựng và cảm thông với những thiếu sót của người khác.

Chân phước Tous Y Soler thành lập Dòng các nữ tu Capucin Mẹ Thiên Chúa Mục Tử Nhân Lành tại Tây Ban Nha năm 1850.

Theo thư chung của cha Mauro Johri, bề trên tổng quyền dòng Capucin, Chân phước Tous Y Soler khấn dòng năm 1828, sau đó theo học triết học và thần học. Năm 1833, ngài chịu chức phó tế và năm sau lãnh chức linh mục. Sau đó Chân phước được gởi đến tu viện Madrona tại Barcelona.

Với cuộc nổi dậy năm 1835, các tu viện bị chính phủ dẹp bỏ. Cha Tous y Soler và các sư huynh bị giam tù 18 ngày và sau đó bị đày sang Pháp và Ý nhiều lần.

Năm 1843, ngài trở về Tây Ban Nha, nhưng không được sống trong nhà dòng, mà phải trở về gia đình.

Năm 1850, Chân phước Tous y Soler thành lập dòng các nữ tu Capucin Mẹ Thiên Chúa Mục Tử Nhân Lành.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page